Kẻ thảm sát gia đình em trai bình tĩnh vào uống nước sau khi gây án

Đang ngồi ăn sáng nhân chứng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Hải. Chạy lại, người này thấy vợ chồng ông Hải nằm bên vũng máu, một số người khác bị thương.

Đang ngồi ăn sáng nhân chứng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Hải. Chạy lại, người này thấy vợ chồng ông Hải nằm bên vũng máu, một số người khác bị thương.

Sáng 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang nhà người em ruột ở cùng xã để truy sát em trai, em dâu và một số người khác.


Nhân chứng kể phút anh truy sát cả gia đình em trai: Theo nhân chứng, hung thủ vẫn vung dao chém cả nhà em trai dù hàng chục người la hét. Án mạng làm 2 người tử vong, 3 nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Bà C. (người nhà nạn nhân) kể khoảng 7h30, bà đang ngồi ăn sáng thì nghe tiếng xô xát ở phía nhà ông Nguyễn Văn Hải (em trai ông Đông). Khi bà chạy tới đã thấy 2 vợ chồng ông Hải nằm ngoài đường cạnh vũng máu, bất tỉnh.

Kẻ thảm sát gia đình em trai bình tĩnh vào uống nước sau khi gây án-1
Nguyễn Văn Đông sau thời điểm gây án còn vào nhà bình tĩnh uống nước.

Chạy vào trong nhà, nhân chứng thấy chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) đang ôm bé My nằm trong nhà. "Lập tức tôi bế cháu chạy. Tôi thấy cháu bị 2 vết chém ở cánh tay, máu chảy nhiều", bà C. hoảng sợ nói.

Một nhân chứng khác cho biết sau khi đuổi chém ông Hải và con dâu nạn nhân, hung thủ điên cuồng tìm các cháu và vợ ông Hải để truy sát. "Sau khi chém 2 bố con ông Hải, Đông tiếp tục tìm những người còn lại trong nhà chém loạn xạ", người này kể.

Người dân cụm 2 xã Hồng Hà cho biết khi xe cấp cứu tới đưa nạn nhân đi viện, Đông còn cầm dao đuổi chém các bác sĩ.

Sau khi gây án, hung thủ vào nhà uống nước với 2 cánh tay dính đầy máu của người thân.

Công an huyện Đan Phượng chưa phát ngôn về vụ việc, đã phong toả hiện trường để điều tra.

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà, cơ quan chức năng bước đầu xác định do tranh chấp về kinh tế và đất đai nên Nguyễn Văn Đông đã cầm dao bầu truy sát cả nhà em trai. Lúc đó, do ông Đông rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

Danh tính các nạn nhân:

1/ Ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, em trai ông Đông, đã chết)

2/ Bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải, nhập viện cấp cứu)

3/ Chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải, đã chết)

4/ Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải, nhập viện cấp cứu)

5/ Nguyễn Huyền My (14 tháng, con gái chị Nhung, nhập viện cấp cứu)

6/ Bé 2 tháng tuổi (con gái chị Bắc)

Kẻ thảm sát gia đình em trai bình tĩnh vào uống nước sau khi gây án-2
Vị trí xã Hồng Hà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

 

Theo Zing


giết người

thảm án

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.