- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khách mang dao lên máy bay, nhân viên an ninh có bị xử lý?
Hành vi mang dao lên máy bay có thể khiến hành khách bị phạt 7-10 triệu đồng. Riêng nhân viên an ninh hàng không, soi chiếu, bị phạt tiền và tước giấy phép hành nghề.
Hình ảnh hành khách cầm dao gọt trái cây trên máy bay lan truyền qua mạng xã hội ngày 18/7 đang được nhiều cơ quan, ngành hàng không vào cuộc xác minh, xử lý. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận cùng nhiều ý kiến về hành vi vi phạm quy định an ninh hàng không nghiêm trọng.
Trao đổi với Zing, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách trên chuyến bay, Cục Hàng không có các quy định hành lý xách tay của khách hàng sẽ có tiêu chí kích thước, cân nặng cũng như các vật dụng được phép và cấm mang lên máy bay.
Cụ thể, danh mục đồ vật nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay gồm dao rọc giấy, dao lam, kéo có phần lưỡi dài trên 6 cm, kìm, cờ lê, mỏ lết, dùi cui hay các vật sắc nhọn có chiều dài đến 10 cm, gậy, cán ô có đầu nhọn kim loại, chân máy ảnh... (theo Quyết định số 1531/QĐ-CHK năm 2017).
Trường hợp mang dao lên tàu bay như trên, hành khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 đến 10 triệu đồng (quy định tại Điều 26, Nghị định 162/2018/NĐ-CP).
Hình ảnh vị khách dùng dao gọt trái cây trên máy bay.
Mặt khác, luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho rằng việc hành khách mang vật dụng nguy hiểm (dao) lên máy bay trót lọt cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhân viên an ninh sân bay, bộ phận soi chiếu hành lý.
Theo luật sư Thanh, nếu quá trình điều tra của cơ quan chức năng xác định lỗi của nhân viên an ninh để lọt dao lên máy bay, nhân viên này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất là 1-3 triệu đồng.
Trong trường hợp hành vi của nhân viên an ninh có dấu hiệu uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt lên đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên còn bị xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 1 tháng (quy định tại Điều 16 Nghị định 162/2018/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP).
Có cùng quan điểm, luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng hành vi đưa vật phẩm là dao vào khu vực sân bay trái quy định của vị khách nêu trên là vi phạm, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính 7-10 triệu đồng.
Về phía ngành hàng không, đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho hay quy trình đánh giá hành vi sẽ được căn cứ đầy đủ, chặt chẽ về nhiệm vụ của máy móc và con người.
Cá nhân, bộ phận phụ trách theo dõi, kiểm tra an ninh hàng không và soi chiếu sẽ chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ. "Theo quy định, lỗi này sẽ bị xử lý rất nặng, có thể bị chuyển công tác hoặc sa thải, tùy theo xem xét và quyết định của hội đồng kỷ luật", đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói với Zing.
Ngày 18/7, đại diện Cục Hàng không cho biết hình ảnh xuất hiện trên chuyến bay VN208 hành trình TP.HCM - Hà Nội lúc 7h58 (ngày 18/7). Thời điểm xảy ra vụ việc, tiếp viên hãng bay đã phát hiện cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20 cm gọt trái cây. Tiếp viên này lập biên bản vụ việc bất thường và thu giữ con dao.
Theo Zing
-
Thời sự7 giờ trước'Đúng nhận, sai cãi' đang thành trend xôn xao mạng xã hội. Câu nói trên xuất phát từ các clip trên TikTok. Nhân vật chính là cô đồng bổ cau T.H được cho là ở Kinh Môn (Hải Dương).
-
Thời sự8 giờ trướcCông ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo xuất hiện chủ nhân tấm vé độc đắc loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 92,5 tỷ đồng.
-
Thời sự8 giờ trướcChương trình tái hiện chân thực những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ của Người, những câu chuyện đời thường nhưng tràn đầy tình yêu thương và tư tưởng sâu sắc của Người.
-
Thời sự9 giờ trướcSau khi bị chủ chó đánh, ông Nguyễn Hoàng Dũng nhập viện với thương tích ở má trái, rách mí mắt và khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng, cũng như bị chấn thương một số vùng mềm khác.
-
Thời sự9 giờ trướcCanô Phương Đông bị lật tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam hôm 26-2-2022 khi chở theo 39 người, trong đó có 36 hành khách.
-
Thời sự9 giờ trướcÔng L. đến nhà máy mì Sa Bình làm việc tại khu nước thải nhưng chiều cùng ngày không về, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi, đến nay đã 3 ngày vẫn chưa thấy.
-
Pháp luật13 giờ trướcSố ma túy nước biển được đặt hàng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, sau đó chia nhỏ, bán cho giới trẻ, học sinh, sinh viên sử dụng.
-
Thời sự13 giờ trướcQuá trình cứu nạn, cứu hộ bé trai lọt vào trụ bê-tông đã thuê mướn nhiều máy móc, phương tiện nên nhà thầu đã đứng ra chịu trách nhiệm thương lượng trả hết chi phí đó.
-
Bắt giữ tài xế bỏ mặc nạn nhân trong vụ tai nạn 3 người thiệt mạng trên cao tốc TP.HCM – Trung LươngThời sự14 giờ trướcDù liên quan đến vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong nhưng tài xế xe đầu kéo nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà không cứu giúp nạn nhân nên bị công an bắt giữ để điều tra.
-
Thời sự14 giờ trướcNam tài xế ở Lào Cai lái xe máy khi trong cơ thể có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở. Cơ quan chức năng cho biết người này tông xe khiến CSGT bị nứt hộp sọ.
-
Thời sự14 giờ trướcBị yêu cầu dừng phương tiện, tài xế đã tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển còn lạng lách khiến chiến sĩ CSGT trên nắp capo ngã xuống đường, nằm bất động.
-
Thời sự18 giờ trướcNhiều bạn đọc cho rằng, việc làm thủ tục cư trú hiện nay rất mất thời gian và còn nhiều khó khăn hơn so với trước đây. Nhiều người phải vất vả chạy tới chạy lui mới xin được giấy xác nhận cư trú từ khi khai tử sổ hộ khẩu.
-
Thời sự18 giờ trướcMạng xã hội nhiều ngay qua xôn xao trước thông tin một đại lý vé số tại Trà Vinh bán trúng 14 tờ giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.
-
Thời sự18 giờ trướcLo sợ người phụ nữ thường xuyên cầm dao đe dọa nhiều người ở chung cư Le Grand Jardin (Hà Nội), người hàng xóm phải đưa con nhỏ đi ở tạm nơi khác.