Khi nào bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nào nằm trong tâm bão?

Chuyên gia khí tượng đã có những nhận định về thời gian bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nằm trong tâm bão.

Chuyên gia khí tượng đã có những nhận định về thời gian bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nằm trong tâm bão.

Khi nào bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nào nằm trong tâm bão?-1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 – WIPHA. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (1/8), bão số 3 – WIPHA đang cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xu hướng đi chậm lại, mỗi giờ đi được 5-10km.

Theo ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những dự báo mới nhất cho thấy, bão số 3 sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu và khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc Bộ trong chiều ngày hôm nay (1/8). Hiện tại, bão đang có cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Khi đi qua đảo Hải Nam, bão số 3 có xu hướng di chuyển chậm và mạnh thêm. Do đó, trong ngày hôm nay, khu vực đất liền sẽ có mưa, từ chiều tối gió bắt đầu mạnh lên.

“Dự báo khoảng từ chiều tối 2/8 đến rạng sáng 3/8, bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Tâm bão kéo dài từ Quảng Ninh đến Nam Định với gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12”, ông Khiêm nhận định.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Khi nào bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nào nằm trong tâm bão?-2

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Từ sáng nay (1/8), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều và đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Ông Khiêm cho biết thêm, mối nguy hiểm trong cơn bão đó là gió mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hoạt động du lịch trên biển. Tuy nhiên, mưa lớn mới là vấn đề đáng quan tâm nhất.

Trên đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định từ sáng mai (2/8) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ trưa và chiều mai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 11.

Từ hôm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ đêm nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm).

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa. Từ ngày mai (2/8), có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt trên báo động (BĐ)2, thượng lưu sông Lô, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng và lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Thái Bình, Bằng Giang, hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1; hạ lưu sông Cả còn dưới mức BĐ1;

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ; trong đó đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nhiều tỉnh bắt đầu cấm biển

Sáng 1/8, tại Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã diễn ra cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đơn vị này đã thông báo, kiểm đến, hướng dẫn cho hơn 69 nghìn tàu trên 274 nghìn người biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 để có phương án tìm nơi tránh trú an toàn.

Khi nào bão số 3 đổ bộ đất liền và những tỉnh nào nằm trong tâm bão?-3
Ban chỉ đạo trung ương họp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3

Các địa phương báo cáo, trong đó, Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện và thành phố, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ đã về nơi neo đâu. Khách ở đảo Cô Tô sáng nay còn 200 khách, Quảng Ninh vẫn tiếp tục đưa vào bờ an toàn.

Tạm dừng cấp phép, thông báo và yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Đầm Hà, Móng Cái từ 10h sáng 1/8; riêng khu vực biển Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h sáng 1/8.

Hải Phòng tổ chức họp và tổ chức 8 đoàn đi kiểm tra công tác thiên tai. Cấm biển trước 12h hôm nay (1/8).

Tỉnh Thái Bình kêu gọi tàu thuyền và người trên các lồng bè vào nơi an toàn trước 12h hôm nay (1/8).

Ban chỉ đạo trung ương cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác trực ban để chủ động phương án phòng chống bão số 3. Tập trung sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm và tìm nơi trú tránh an toàn. Tiếp tục hướng dẫn ngư dân neo đậu, chằng chéo tàu thuyền.

Các đơn vị chủ động vận hành hồ chứa, vừa tích nước và đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du. Đối với khu vực miền núi cần rà soát khu vực có nguy cơ cao, ngập tràn, sạt lở.

Theo Dân Việt


Bão số 3


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.