- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không cần xin giấy xác nhận độc thân khi đăng ký kết hôn
Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ kiểm tra tình trạng hôn nhân của người đăng ký kết hôn trên hệ thống dữ liệu mà không cần yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận độc thân.
Nghị định 07/2025 (có hiệu lực kể từ ngày 9-1) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có những quy định mới liên quan đến các thủ tục hành chính đăng ký hộ tịch của người dân như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử...
Những quy định mới này được sửa đổi theo hướng giảm bớt phiền hà cho người dân, thay vào đó là các cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu để xác minh thông tin của người dân.
Theo đó, Nghị định 07/2025 bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 3 Nghị định số 123/2015. Khoản 5 quy định đối với yêu cầu đăng ký khai sinh mà cha, mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn, trên cơ sở thông tin về giấy chứng nhận kết hôn cung cấp trong tờ khai đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của cha, mẹ trẻ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo quy định mới người dân khi đi đăng ký kết hôn không cần xuất trình giấy xác nhận độc thân. Ảnh: HỮU ĐĂNG
Đối với yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trường hợp không tra cứu được tình trạng hôn nhân do chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú/nơi đã đăng ký kết hôn xác minh, cung cấp thông tin. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh, UBND cấp xã nơi nhận được đề nghị xác minh có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và gửi kết quả về tình trạng hôn nhân của người đó.
Như vậy, có thể thấy theo quy định mới khi người dân đi đăng ký kết hôn không cần xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận độc thân). Việc xác minh tình trạng hôn nhân của người dân sẽ được cơ quan đăng ký hộ tịch tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp trên cơ sở dữ liệu không có thì cơ quan đăng ký sẽ tự gửi văn bản xác minh đến nơi thường trú của người dân để xác minh.
Để quy định mới này được triển khai thống nhất, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 481 gửi UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các Sở Tư pháp tập trung thực hiện khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn, trừ trường hợp cha, mẹ trẻ là người nước ngoài)
Khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch không yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân Việt Nam) mà thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của cha, mẹ trẻ, tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo PLO
-
Xã hội2 giờ trướcDù đủ sức khỏe để làm việc nhiều hơn, anh tài xế bạn tôi chỉ có thể lái 48 giờ/tuần theo quy định mới, thu nhập giảm 20% nhưng thời gian cho vợ con ít hơn trước.
-
Xã hội2 giờ trướcNgười đàn ông mặc áo tài xế công nghệ cầm một chai màu xanh, châm lửa rồi ném vào căn nhà trong ngõ Hà Nội, khiến lửa bao trùm cổng ra vào.
-
Xã hội3 giờ trướcĐối tượng này sống kín tiếng, không phô trương trên mạng xã hội.
-
Xã hội3 giờ trướcSau hơn 40 ngày có quyết định thụ lý vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt, tòa án vẫn đang xem xét, nghiên cứu hồ sơ.
-
Xã hội3 giờ trướcĐối tượng khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
-
Xã hội4 giờ trướcSau khi sát hại nạn nhân, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay của ông Thuận rồi đi về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo, sau đó mang đi bán được 33 triệu đồng.
-
Xã hội5 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với ô tô trên cầu Nhật Tân, tài xế xe máy văng ra đường, tử vong tại chỗ.
-
Xã hội6 giờ trướcNam thanh niên được phát hiện rơi lầu ở chung cư Cityland Park Hills, quận Gò Vấp trong tình trạng trên người không mặc quần áo.
-
Xã hội7 giờ trướcViệc người dân đổ xô đến các điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội đang là cơ hội để nhiều 'cò' mời chào dịch vụ xếp hàng hộ nhằm kiếm lời.
-
Xã hội8 giờ trướcVKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.
-
Xã hội8 giờ trướcLàm rõ hoài nghi của người dân cho rằng ''có máy quét dạo' tự động trừ tiền tài khoản VETC, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC khẳng định nhân viên bãi đỗ không thể trục lợi cá nhân.
-
Xã hội8 giờ trướcĐể đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi sẵn sàng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng...
-
Xã hội9 giờ trướcMột bé trai 4 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong lối thoát hiểm bên hông của một khách ở phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
-
Xã hội11 giờ trướcCông an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra hành vi 'Cố ý gây thương tích' trong vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh hội đồng và bắt quỳ xin lỗi.