Kinh hãi cháu bé tử vong vì bị kẹt trong xe khách đang chạy bỗng bốc cháy

Phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ sau xe khách, tài xế dừng lại nhưng chỉ đưa được hai bà cháu ra ngoài, cháu bé 14 tuổi kẹt trong lửa, tử vong thương tâm.

Phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ sau xe khách, tài xế dừng lại nhưng chỉ đưa được hai bà cháu ra ngoài, cháu bé 14 tuổi kẹt trong lửa, tử vong thương tâm.

Vụ việc xảy ra lúc gần 11 giờ sáng nay (24-5), trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên xe khách loại 16 chỗ BKS 49X - 8592 do tài xế Đỗ Thanh Liêm (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy trên Quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng. Lúc này trên xe có tài xế, phụ xe và 3 bà cháu là hành khách gồm  bà Lê Thị Phấn (54 tuổi), cháu Lê Minh Tiến (14 tuổi) và cháu Trần Quốc Huy (3 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú).

Kinh hãi cháu bé tử vong vì bị kẹt trong xe khách đang chạy bỗng bốc cháy-1

Lúc xe tới khu vực ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán thì bất ngờ tài xế phát hiện lửa bốc lên từ phía sau nên cho xe dừng lại. Tuy nhiên, lửa bốc lên quá dữ dội nên tài xế và phụ xe chỉ kịp đưa bà Phấn và cháu Huy thoát ra.

Cháu Tiến không thoát kịp, bị kẹt trong đám cháy, đã tử vong thương tâm. Cháu Huy cũng bị bỏng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Phấn bị thương nhẹ.

Kinh hãi cháu bé tử vong vì bị kẹt trong xe khách đang chạy bỗng bốc cháy-2

Chiếc xe bị cháy rụi

 Tài xế Liêm cho hay trước đó, 3 bà cháu cho biết mới  đi khám bệnh tại Biên Hòa.

Theo Người lao động


tử vong

cháy xe


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.