Một phụ nữ ở Phú Quốc treo cổ tự tử, bỏ lại 2 con nhỏ

Chủ trọ ở Phú Quốc không cho đem thi thể về nhà trọ nên thi thể của chị D. được đưa về nhà xác của bệnh xá để đợi gia đình đưa về quê mai táng.

Chủ trọ ở Phú Quốc không cho đem thi thể về nhà trọ nên thi thể của chị D. được đưa về nhà xác của bệnh xá để đợi gia đình đưa về quê mai táng.

Sáng 10-5, ông Nghiêm Việt Hải, Trưởng Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết sáng cùng ngày, một người đã treo cổ tự tử ở khu phố 6 của thị trấn.

Một phụ nữ ở Phú Quốc treo cổ tự tử, bỏ lại 2 con nhỏ - Ảnh 1.

Thi thể chị D. được đưa tạm vào bệnh xá

Theo thông tin ban đầu, chị D. (quê ở An Giang) do buồn phiền chuyện gia đình nên đã tự tử. Được biết, gia đình chị D. có hai đứa con (đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ mới 5 tuổi), chồng làm thợ sắt.

Do gia đình ở trọ, chủ trọ không cho đem thi thể về nhà trọ nên thi thể của chị D. được đưa về nhà xác của bệnh xá để đợi gia đình đưa về quê mai táng.

Người nhà cho biết thời gian gần đây thấy chị D. cũng bình thường, nhưng không biết buồn chuyện gì mà lại đi tự tử như vậy. Tuy nhiên, những người hàng xóm ở cạnh khu nhà trọ chị D. cho biết chị này bị vỡ nợ và buồn chuyện gia đình nên tự tử.

Theo Người lao động


treo cổ tự tử

thi thể

nhà xác


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.