Nghi án con gái sát hại mẹ ruột bị liệt vì quá mệt khi chăm sóc

Mẹ ruột bị liệt ở chân và bị điếc, thường xuyên đau ốm nên người con gái nghi đã ra tay sát hại để đỡ phải chăm sóc.

Mẹ ruột bị liệt ở chân và bị điếc, thường xuyên đau ốm nên người con gái nghi đã ra tay sát hại để đỡ phải chăm sóc.

Ảnh minh hoạ.

Tối 1/8, Công an huyện Mộ Đức cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến bà M. (68 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) tử vong.

Sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện bà M. nằm gục trên vũng máu, nghi bị sát hại nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Đức Phong và huyện Mộ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định đây là vụ án mạng. Đấu tranh với bà Trần Thị Lộc (con gái bà M.), người này khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột vì mẹ bị bệnh, chăm sóc mệt.

Theo người dân, bà M. bị liệt ở chân, điếc và thường xuyên đau ốm. Thời gian gần đây, Lộc thường hay la mắng, bạo hành bà M. và có biểu hiện như người không bình thường.

Theo Trí Thức Trẻ


giết người

câm điếc

bại liệt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.