Nghi can sát hại vợ ở TP.HCM ra đầu thú

Chiều 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết nghi can Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) đã ra đầu thú.

Theo cảnh sát, sau khi sát hại vợ tại căn nhà ở TP Thủ Đức, nghi can bỏ trốn về quê ở An Giang và sau đó ra công an địa phương để đầu thú.

Công an TP Thủ Đức đã cử cán bộ xuống tỉnh An Giang để tiếp nhận và di lý Phúc về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Nghi can sát hại vợ ở TP.HCM ra đầu thú-1Nghi can Trần Hữu Phúc đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ T.) trình báo về việc con gái bà tử vong tại nhà trọ trong hẻm Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Qua lấy lời khai, bà Tr. Cho biết khoảng một tuần trước, Phúc và chị T. có cãi nhau. Nghi can bóp cổ chị T. và được mẹ vợ can ngăn.
Người chồng sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Người mẹ nghi ngờ con rể đã sát hại con gái của mình.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nghi-can-sat-hai-vo-o-tphcm-ra-dau-thu-post1339083.html

sát hại vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.