Người đàn ông xưng "tao làm VTV, tiến sĩ" tại chốt COVID-19 không được giảm án

Nguyễn Đức, người đàn ông tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV, có thái độ chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Nội, không được Toà cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án người đàn ông xưng "tao làm VTV, tiến sĩ" làm loạn chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) gây bức xúc dư luận vào năm 2021 ra xét xử phúc thẩm.

Người đàn ông xưng tao làm VTV, tiến sĩ tại chốt COVID-19 không được giảm án-1
Hình ảnh người đàn ông chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, Toà án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đức (SN 1983, ở huyện Gia Lâm) về tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án rạng sáng 16-8-2021, bị cáo Đức trở về nhà ở khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm), thì gặp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Thấy tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan, người đàn ông không chấp hành, có hành vi xúc phạm, chửi bới lực lượng tại chốt kiểm soát. Bị cáo còn nhiều lần to tiếng, xưng là tiến sĩ, làm việc ở đài truyền hình VTV.

Khi bị cáo 40 tuổi này ném đồ đạc và tự ý lên xe bỏ đi hơn 100 m, thì lực lượng thuộc Công an xã Đặng Xá được huy động đến chốt đã khống chế và đưa ông này về trụ sở công an.

Người đàn ông xưng tao làm VTV, tiến sĩ tại chốt COVID-19 không được giảm án-2
Bị cáo này tự ý lên xe bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 23-8-2021, UBND xã Đặng Xá ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 3,7 triệu đồng đối với người vi phạm về các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe chưa đăng ký. Cùng với đó, chính quyền đề nghị xem xét xử lý hình sự ông này.

Tại phiên sơ thẩm ngày 18-8-2022, TAND huyện Gia Lâm xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Đức mức án 3 tháng tù. Sau đó, người này kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-xung-tao-lam-vtv-tien-si-tai-chot-covid-19-khong-duoc-giam-an-20230211145917012.htm

chống người thi hành công vụ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.