Nguyên nhân ban đầu về thi thể người đàn ông không nguyên vẹn ở Thanh Hóa

Công an cho biết nguyên nhân ban đầu rất có thể người đàn ông bị lợn rừng xâm hại.

Liên quan đến thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được tìm thấy khi đang trong quá trình phân hủy ở Thanh Hóa, công an cho biết nguyên nhân ban đầu rất có thể người đàn ông bị lợn rừng xâm hại.

Trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa trưa nay cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là ông Triệu Văn Ng. (SN 1961, trú tại thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc).

Cơ quan chức năng nhận định, có nhiều khả năng nạn nhân đi săn bắt, sau đó ngã dẫn tới tử vong. Phần đầu của nạn nhân được tìm thấy gần một hộ nuôi lợn rừng. Rất có thể khi nạn nhân tử vong đã bị lợn rừng xâm hại phần đầu.

Nguyên nhân ban đầu về thi thể người đàn ông không nguyên vẹn ở Thanh Hóa-1
Nơi phát hiện thi thể ông Ng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/11, một số người dân thôn Chiềng, xã Minh Sơn, Ngọc Lặc trên đường đi làm về phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phía quả đồi gần đó.

Khi người dân kiểm tra thì phát hiện một thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn đang trong quá trình phân hủy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo VietNamNet


thi thể

lợn rừng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.