Nguyên nhân gã thanh niên cướp hơn 500 triệu đồng ngân hàng ở Phú Thọ

Trước đây, nghi phạm cướp ngân hàng từng mở nhà hàng ăn nhậu, nhưng đóng cửa do không có khách.

Trước đây, nghi phạm cướp ngân hàng từng mở nhà hàng ăn nhậu, nhưng đóng cửa do không có khách.
 

Nguyên nhân gã thanh niên cướp hơn 500 triệu đồng ngân hàng ở Phú Thọ-1

Nguyễn Thành Nam tại công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
 

Ngày 3/6, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thành Nam (SN 1985, trú tại khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 31/5, Nam mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm một dao bầu và một vật màu đen giống súng tiến vào khống chế các nhân viên tại điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Ba (thuộc khu 10, xã Thanh Hà) và yêu cầu đưa toàn bộ số tiền đang được kiểm đếm vào một túi xách, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 2D.

Cơ quan chức năng xác định, số tiền bị cướp là 527 triệu đồng. Còn phía Agribank thông tin vụ việc xảy ra không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, do số tiền gửi của khách tại ngân hàng đã được bảo hiểm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân gã thanh niên cướp hơn 500 triệu đồng ngân hàng ở Phú Thọ-2
Phòng giao dịch Agribank nơi bị cướp.

Nam khai nhận, do sa vào lô đề cờ bạc nên mắc nợ nần. Để có tiền trả nợ, gã thanh niên đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.

Nam lên kế hoạch một cách rất tỷ mỉ như mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đối tượng cũng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Trung Giáp (nơi Nam cư trú) cho biết, ở địa phương Nam chưa có tiền án, tiền sự.

Sau khi lập gia đình, nghi phạm cướp ngân hàng không có việc làm ổn định. Trước đây, anh ta từng mở nhà hàng ăn nhậu, nhưng đóng cửa do không có khách. 

Vì có khiếu ăn nói nên Nam thỉnh thoảng cũng đi làm MC dẫn chương trình đám cưới quanh vùng kiếm thêm thu nhập.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Trung Giáp, vợ Nam chỉ làm nghề nông, gia đình thuộc diện khó khăn. Vì nghiện lô đề, hai vợ chồng thường xuyên xích mích, cãi vã.

Biết tin Nam đi cướp ngân hàng bị bắt, nhiều người dân và chính quyền địa phương rất bất ngờ.

Theo Trí Thức Trẻ


cướp ngân hàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.