Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ

Toàn bộ 109 người còn cách ly tại Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 vào tối qua (13/2), sáng nay mùng 3 Tết, họ được trở về với gia đình.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-1
Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, cha mẹ học sinh đã tới cổng trường đứng chờ được đón con em mình. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2, các em được trở về bên gia đình đúng ngày mùng 3 Tết Tân Sửu.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-2
Phía bên trong trường, những thủ tục cuối cùng được hoàn tất. Các bé trước khi rời khu cách ly được trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly và lì xì Tết.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-3
Niềm vui vỡ òa với những người đầu tiên được rời trường.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-4Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-5Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-6Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-7

Học sinh và phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc rời trường.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-8Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-9

Sau đó nhanh chóng di chuyển lên xe đưa đón của Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô để trở về nhà.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-10
Niềm vui đến với các bé trường Tiểu học Xuân Phương đúng mùng 3 Tết. Các em vẫn còn thời gian để tận hưởng Tết ấm áp bên gia đình.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-11Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-12Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-13Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-14Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-15
Trước đó, vào đêm 10/2 (tức 29 Tết), sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, thực hiện hướng dẫn quy định cách ly mới với trẻ từ 5-15 tuổi, 15 học sinh và 13 phụ huynh đầu tiên được cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương đã được về tự cách ly tại nhà, tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Niềm vui ngày mùng 3 Tết: Toàn bộ học sinh TH Xuân Phương còn lại hoàn thành cách ly, được nhận lì xì trước khi về nhà trong vòng tay cha mẹ-16
Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) mắc COVID-19, trong đêm 30/1, quận Nam Từ Liêm đã tiến hành thành lập khẩn cấp khu cách ly tập trung các trường hợp F1 tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Sau khi những công dân cuối cùng trở về nhà, lực lượng chức năng cũng tiến hành dẹp bỏ cách ly tại khu vực này.

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/niem-vui-ngay-mung-3-tet-toan-bo-hoc-sinh-th-xuan-phuong-con-lai-hoan-thanh-cach-ly-duoc-nhan-li-xi-truoc-khi-ve-nha-trong-vong-tay-cha-me-162211402084051236.htm

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.