- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ "đại gia dược phẩm" vừa "bóc phốt" công nghệ biến cám gà thành thuốc: Rất nhiều "phốt", phát ngôn miệt thị vùng miền, chủ phòng nha bị tước giấy phép
Người đi "bóc phốt" hóa ra cũng từng nhiều lần bị "bóc phốt"...
Những giờ qua, dư luận quan tâm đặc biệt đến vụ người phụ nữ mua cám gà, đóng thành lọ thuốc giả rồi rao bán trên livestream không chỉ bởi thủ đoạn tinh vi của người phụ nữ này mà còn bởi... danh tính nữ đại gia "dược" khá nổi trên MXH trong clip "bóc phốt" đó.
Trong nhà la liệt vỏ hộp thuốc được làm giả
Theo đoạn clip, nữ đại gia là chủ của công ty dược phẩm trên tìm đến tận nhà của người phụ nữ chất vấn với thái độ rất bực tức cùng lời lẽ gay gắt. Đồng thời làm việc cùng công an để điều tra rõ sự việc.
Sự xuất hiện của nữ đại gia "dược phẩm" (mặc váy đen) khiến sự việc càng được viral mạnh mẽ.
Vụ việc này đã khiến người dùng mạng bàn tán xôn xao, đa số vừa bất ngờ vừa chỉ trích kịch liệt hành vi thiếu lương tâm của người phụ nữ trên khi đã làm thuốc giả rao bán trên thị trường. Bên cạnh đó, số khác cũng bàn tán xôn xao về người phụ nữ được cho là nữ đại gia "dược phẩm" xuất hiện trong vụ "bóc phốt" này.
Được biết, vị nữ đại gia này là một cái tên khá nổi tiếng trên MXH về lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh của nữ đại gia này cũng vướng khá nhiều lùm xùm.
Bà chủ Hoàng Hường quảng cáo “nổ” công dụng nước súc miệng
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, thông tin nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic được quảng cáo "nổ" công dụng như thuốc "điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm, hôi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi" trên các trang mạng xã hội đang gây hoang mang dư luận.
Trên Facebook bà Hường quảng cáo "nổ" công dụng nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic như thuốc. (Ảnh chụp màn hình).
Đặc biệt, dù không được cấp phép là thuốc chữa bệnh nhưng nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic có giá bán lên gần 600 nghìn đồng/1 hộp/3 lọ 250ml. Trong khi, khảo sát thực tế trên thị trường, các loại nước súc miệng của nhiều doanh nghiệp khác chỉ có giá trung bình khoảng từ 18 - 150 nghìn đồng/chai, tùy thể tích.
Dù không phải là thuốc, nhưng nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic có giá gần 600 nghìn đồng/1 hộp/3 lọ 250ml.
Chai nước súc miệng 500ml của một doanh nghiệp chỉ bán với giá 35 nghìn đồng/chai.
Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng hơn khi biết những thông tin về bà chủ Hoàng Hường "nổ" công dụng nước súc miệng như thuốc.
Dư luận đặt nghi vấn: Nếu nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic đã bán cho hàng triệu khách như thông tin bà Hường quảng cáo trên mạng, có chăng Dược phẩm Hoàng Hường đã lợi dụng lòng tin khách hàng, thu về lợi nhuận rất khủng?
Từng bị tước giấy phép, nha khoa Hoàng Hường vẫn lén lút hoạt động?
Trước đó, phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile ở Hà Nội của bà Hoàng Thị Hường được quảng cáo là một phòng khám nha khoa quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình nha khoa quốc tế - khách sạn với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn 5 sao.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động năm 2019, phòng khám này từng bị Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Lý do là phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám, chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile của Sở Y tế Hà Nội.
Trong quyết định nêu rõ, phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile không được thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 4/12/2019 và phải nộp bản gốc giấy phép về Sở Y tế.
Mặc dù bị thu hồi giấy phép từ năm 2019, nhưng thông tin ghi nhận trên báo Tuổi trẻ thủ đô vào tháng 7/2020, thời điểm đó phòng khám vẫn mở cửa hoạt động bình thường.
Đáng nói, trên MXH, fanpage được cho là của phòng khám Hoàng Hường còn đăng tải những lời lẽ thô tục, thiếu tôn trọng, thậm chí thách thức và có phần bôi nhọ phóng viên khi đến đây tác nghiệp.
Xuất hiện thông tin vu khống phóng viên sau bài phản ánh hoạt động bất thường của nha khoa Hoàng Hường
Từng đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ ở Quảng Bình
Trên Facebook, bà Hoàng Thị Hường thường xuyên phát các video trực tiếp và bài viết nói về việc đi làm từ thiện của mình.
Bà Hường đã phát đoạn video trực tiếp tại cửa sông Nhật Lệ, thông tin sai sự thật về tình hình mưa bão tại Quảng Bình. (Ảnh cắt từ video).
Ngày 24/10/2020, qua trang Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" bà Hường đã phát đoạn video trực tiếp tại cửa sông Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng khi đến đó từ thiện.
Người dân Quảng Bình bức xúc trước thông tin mà bà Hương đưa sai lệch
Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình.
Sau khi đăng video, trang Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" đã khóa tài khoản Facebook. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình sau đó đã liên hệ, mời bà Hoàng Thị Hường làm việc vào sáng ngày 26/10/2020, tuy nhiên bà Hường bất hợp tác và rời khỏi Quảng Bình.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình lên tiếng về phát ngôn sai lệch của chủ phòng khám H.H. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tiếp đó, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" của bà Hoàng Thị Hường.
Từng phát ngôn miệt thị vùng miền
Trong một clip đăng tải lên MXH, nữ đại gia này còn lên tiếng chửi bới, miệt thị vùng miền, cụ thể là Thanh Hóa khi chửi người đã... ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường.
Bà chủ Hoàng Hường lên MXH chửi bới cá nhân nhưng xúc phạm cả vùng miền
Người này gay gắt: "Tao tuyên bố này, cái ổ Thanh Hóa của chúng mày... Tao đập cho mày 1 đập là mày rụng. Mày đi mày lừa đảo, mày ăn cắp data của tao để mày giao hàng cho khách. Được rồi mày nhớ đấy. Mày ngồi ở vị trí nào, mày giao dịch với ai, gia đình mày ở đâu, tổ tông lông cánh, họ hàng mày những ai... Tiền để làm gì, mà tao không giải quyết được mày...".
Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền được nữ đại gia này quay video đăng lên MXH khiến nhiều người bình luận trái chiều.
Hợp tác làm răng cho cô dâu 62 tuổi để PR, trả 10 tỷ mời Hồ Văn Cường làm đại diện
Gần đây, trong khi dư luận đang xôn xao trước việc Hồ Văn Cường được trợ lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung trả tiền cát xê sau nhiều năm ca hát, trên Fanpage Facebook Nha khoa quốc tế Hoàng Hường lại mạnh dạn đăng bài tuyên bố muốn mời ngay Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, trả cát xê 2 tỷ đồng/năm. Thậm chí, bài viết còn khẳng định sẽ ký hợp đồng 5 năm và thanh toán trước 1 năm ngay khi ký hợp đồng.
Bà chủ tuyên bố trả 10 tỷ cát xê cho Hồ Văn Cường, không làm cũng tặng 200 triệu, “trước hay sau cũng sẽ gặp Cường, kể cả hôm nay, ngày mai không gặp hết dịch sẽ tìm đến tận nhà”.
Trước đó, nha khoa Hoàng Hường. còn được biết đến khi thường xuyên sử dụng hình ảnh của cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi (Thu Sao - Hoa Cương) để quảng cáo, thu hút nhiều lượt like và view trên mạng xã hội.
Đặc biệt, trong một số livestream của mình, Hoàng Hường chủ phòng khám cũng không ngần ngại buông lời chửi bới, miệt thị với những người có bình luận không hay hoặc ý kiến trái chiều về phòng khám của mình. Để chứng tỏ bản thân không "nổ" với cư dân mạng, trong các livestream của mình, bà Hoàng Hường thường khoe những cọc tiền mặt, thậm chí là hàng chục cuốn sổ đỏ nhà đất để chứng minh "thực lực" của mình.
Chủ phòng khám Hoàng Hường chụp cùng cô dâu 62 tuổi trong 1 lần gặp gỡ
Không chỉ hỗ trợ làm răng thẩm mĩ, mà Nha khoa Hoàng Hường còn đầu tư cho cô dâu 62 tuổi Thu Sao chỉnh mày, căng da mặt... Thậm chí, trong những livestream trên MXH chủ nha khoa Hoàng Hường cùng cặp đôi Hoa Cương - Thu Sao còn liên tục nói đến những chủ đề nhạy cảm, tạo drama để câu view.
Giữa năm 2020, Nha khoa Hoàng Hường còn tài trợ chi phí du lịch và mời cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương và cặp đôi cô dâu 65 tuổi cùng chồng ngoại quốc ở Đồng Nai đi cùng để gặp gỡ giao lưu. Để làm truyền thông, Nha khoa Hoàng Hường cũng đã tài trợ làm răng thẩm mĩ cho cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai. Tuy nhiên, sau đó do mâu thuẫn và bất đồng quan điểm thì cặp đôi này cũng đã bỏ về trong đêm và chấm dứt qua lại.
Tương tự, dù hợp tác chung và thường xuyên đi lại giữa Cao Bằng và Hà Nội để tham gia vào các livestream quảng cáo làm răng của Nha khoa Hoàng Hường nhưng sau một thời gian xảy ra mâu thuẫn, cả hai bên đã liên tục "cạnh khóe", nói những lời không hay trên MXH. Thời gian gần đây, không hề thấy sự xuất hiện của cô dâu 62 tuổi trong các livestream của nha khoa này nữa.
Sau tất cả những ồn ào liên quan đến các cặp đôi "đũa lệch", không ít người cho rằng cơ sở làm răng Hoàng Hường đã lợi dụng sự nổi tiếng bất đắc dĩ của cô dâu 62 tuổi và cô dâu 65 tuổi nhằm PR cho phòng khám của mình.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự2 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội13 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội13 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật13 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội14 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội14 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội17 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội17 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội19 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội19 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội23 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật23 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội1 ngày trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.