Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu

Trước phiên tòa xét xử, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục có những chia sẻ với báo chí về việc đạo lý làm người.

Trước phiên tòa xét xử, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục có những chia sẻ với báo chí về việc đạo lý làm người. Ông cho biết có đạo trời, luật nhân quả, nếu không phải là của mình thì đừng bao giờ giành.

Chiều 25/2, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) sau 3 ngày tạm hoãn phiên tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-1

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tươi cười trong chiều 25/2.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-2

Phiên tòa thu hút rất đông các phóng viên báo đài tham gia.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-3

Ông Vũ chia sẻ với đông đảo báo chí về đạo trời, luật nhân quả.

Trước đó, trong 2 ngày xét xử 20 và 21/2, cả 2 vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thống nhất được phương thức chia khối tài sản trị giá hơn 7.700 tỷ đồng. 

Riêng vấn đề 4 người con, bà Thảo đề nghị nuôi dưỡng và buộc ông Vũ cấp dưỡng 20% cổ phần của cà phê Trung Nguyên. Riêng ông Vũ đề nghị cấp dưỡng 10 tỷ đồng/4 người con/năm cho bà Thảo và tôn trọng quyết định của các con. 

Có mặt từ rất sớm tại phiên tòa xét xử ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có những chia sẻ về đạo trời, luật nhân quả khi cho rằng ông không đến đây vì tiền, tiền nhiều để làm gì trong khi đạo lý, nhân nghĩa ở đời lại không có.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-4

Ông Vũ nói về chuyện nhân quả, sống bằng bản tâm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-5

Bà Ước (mẹ ông Vũ) cũng có mặt.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-6

Ông Vũ nói về chuyện giữa ông và bà Thảo có những mâu thuẫn không giải quyết được.

Trong phần chia sẻ, khi phóng viên hỏi về việc trước kia bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chia sẻ khi ông Vũ và mẹ ăn cơm thì bà Thảo phải đứng hầu, ông Vũ khẳng định không hề có chuyện đó xảy ra.

Ông Vũ cho biết: "Trong mỗi con người thì có phần con và phần người, nhiệm vụ là phải diệt phần con để còn lại phần người. Phải lọc phần thú trong đó, một xã hội mà hướng đến vật chất, đi lại giáo lý đó thì không bao giờ tồn tại. Nhiều chuyện rất đau lòng, nó vô đến nhà của qua".

"Qua muốn phải hồi tâm, cô ấy phải hiểu hết. Không, không có chuyện cô ấy ăn cơm phải hầu, không bao giờ có chuyện đó. Lẽ ra 5-6 năm nay, qua không muốn nói. Đối diện với lương tri, lương tâm là không được phép. Có phải truyền thông, AB..., qua không cần điều đó. Qua xuất hiện ở đây không phải để chia, cái gì không phải của mình thì đừng giành. Sống bằng cái bản tâm của mình. Đi nói mà nói lấy được bên ngoài thì làm gì. Qua không cho nói, buộc ngày hôm nay phải nói, đâu cách nào khác, đây là tuyến cuối rồi. Qua nói rồi, cô ấy không giành thì qua đưa", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-7

Ông khẳng định không có chuyện ăn cơm bắt bà Thảo hầu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-8

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng căng thẳng trước phiên tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-9

Tại 2 ngày xét xử trước đó, bà Thảo cũng cho biết muốn 51% cổ phần cà phê Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục chia sẻ đạo lý làm người, khẳng định không có chuyện ăn cơm để bà Thảo đứng hầu-10

Bà Thảo cũng chia sẻ muốn hàn gắn với ông Vũ nhưng ông Vũ lại từ chối.

Ông Vũ cũng trả lời nếu bà Thảo có hồi hướng chuyển ý, ông cần có thời gian để chấp nhận điều đó, cần phải có trắc ẩn yêu thương trong con người.

Ngoài ra, ông Vũ cũng muốn Trung Nguyên phát triển ra toàn cầu, Trung Nguyên phải có trách nhiệm với dân tộc, quốc gia của nó. Vấn đề đó, ông Vũ cho biết sẽ giúp cho thanh niên lập trí, giúp kiến thức để thanh niên khởi nghiệp.

Trong khi đó, 13h50 bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng các luật sư cũng có mặt tại phiên tòa để tiếp tục các phần còn lại của vụ ly hôn nghìn tỷ tại cà phê Trung Nguyên.

Theo Báo dân sinh


Đặng Lê Nguyên Vũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.