Phát hiện thi thể người đàn ông phần đầu bị dập nát nằm bên cạnh chiếc xe máy

Sau cơn mưa tầm tã, người đi đường hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông úp mặt xuống đường, phần đầu bị nát, bên cạnh là chiếc xe máy.

Sau cơn mưa tầm tã, người đi đường hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông úp mặt xuống đường, phần đầu bị nát, bên cạnh là chiếc xe máy.
Phát hiện thi thể người đàn ông phần đầu bị dập nát nằm bên cạnh chiếc xe máy

Hiện trường vụ việc.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 23h ngày 31/5 trên quốc lộ 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. 

Vào thời điểm trên, sau khi cơn mưa tầm tã vừa ngớt, người đi đường trên quốc lộ 13 hướng từ TX.Bến Cát về Huyện Bàu Bàng.

Phát hiện thi thể người đàn ông phần đầu bị dập nát nằm bên cạnh chiếc xe máy

Xe máy của nạn nhân.

Khi lưu thông gần đến ngã ba Bến Tượng (Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng) thì hốt hoảng khi thấy người đàn ông nằm úp mặt xuống đường, gần đó là chiếc xe máy BKS: 61Z1 - 1463

Lại gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết, phần đầu bị dập nát hoàn toàn. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương .

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là Đặng Quốc Vũ (33 tuổi, ngụ Bình Dương)

Người dân trong khu vực trong hay, thời điểm trước khi phát hiện ra sự việc thì trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Đến khi người đi đường hô hoán thì người dân mới biết chạy ra và kiểm tra thì nạn nhân đã chết.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ


nạn nhân

tai nạn

thi thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.