Thanh niên cầm dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 14 tuổi ở Sapa

Sau khi hiếp dâm thiếu nữ, Tếnh bị cảnh sát bắt giữ tại lán nương của gia đình. Anh ta còn liên quan đến một vụ án lừa bán hai học sinh qua Trung Quốc.

Sau khi hiếp dâm thiếu nữ, Tếnh bị cảnh sát bắt giữ tại lán nương của gia đình. Anh ta còn liên quan đến một vụ án lừa bán hai học sinh qua Trung Quốc.

Thanh niên cầm dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 14 tuổi ở Sapa-1

Tếnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Lao Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Sapa, Công an huyện Si Ma Cai bắt giữ Giàng A Tếnh (17 tuổi, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) về hành vi "Hiếp dâm".

Trước đó, vào ngày 7/12, Tếnh dùng dao khống chế, hiếp dâm cháu C. T. B. (14 tuổi, trú tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa) rồi bỏ chạy về địa bàn huyện Mường Khương.

Trong quá trình trốn chạy, Tếnh đã trộm một xe máy biển số 24 B1 - 50447 làm phương tiện đi lại.

Nhận thông tin, Phòng CSHS - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức, xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Tếnh đang lẩn trốn tại một lán nương của gia đình ở xã Sín Chéng.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Tếnh còn liên quan đến một vụ án khác khi vào ngày 1/12/2018, anh ta cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt hai cháu học sinh lớp 6 bán sang Trung Quốc nhưng các nạn nhân may mắn trốn thoát.

Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Thời đại


hiếp dâm

khống chế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.