Thông tin rúng động vụ bắt nhóm khủng bố trụ sở công an ở TP.HCM

Hai cha con, 1 người được phong tỉnh trưởng khu tự trị, 1 người được phong thiếu tướng... nhận tiền từ tổ chức phản động lưu vong, đặt chất nổ nhắm vào trụ sở các cơ quan công an.

Hai cha con, 1 người được phong tỉnh trưởng khu tự trị, 1 người được phong thiếu tướng... nhận tiền từ tổ chức phản động lưu vong, đặt chất nổ nhắm vào trụ sở các cơ quan công an.

2 tiếng nổ tại trụ sở công an 

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 bị can khác về tội “mua bán trái phép chất nổ”. 

Hình ảnh sau vụ nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình

Theo đó, khoảng 13h chiều 20/6, tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình (đóng trên đường Trường Chinh) vang lên 2 tiếng nổ liên tiếp, cách nhau khoảng 7 giây. Có 2 cán bộ công an gồm 1 nữ, 1 nam và 1 phụ nữ nấu ăn tại trụ sở Công an P.12 bị thương tích, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, 1 số xe gắn máy dựng tại trụ sở Công an P.12 bị hư hỏng nặng, phần trước trụ sở bị phá hư nghiêm trọng. 2 nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ...

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao trực tiếp cho phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy xét.

Đến 19h tối 20/6, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Đắk Nông, Tây Ninh, Long An… tiến hành truy bắt các đối tượng nghi vấn.

Hai cha con Nguyễn Khanh và Nguyễn Tuấn Thành khi bị bắt giữ

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính 9 đối tượng tại cùng một địa điểm. Trong số này, trinh sát hình sự tập trung đấu tranh vào đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Thành khai nhận, được cha ruột là Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ cùng địa chỉ) giao cho nhiệm vụ chế tạo quả nổ tự chế. Sau 7 lần thử nghiệm tại cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3, Thành đã giao lại cho cha 2 quả nổ. Còn người cha giao cho ai, làm gì thì Thành không biết.

Khám xét nhà Thành, cơ quan công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà, trong két sắt, máy giặt…

Cơ quan công an đã tạm giữ cha con Khanh - Thành để điều tra.

Bàn tay “độc” từ tổ chức phản động lưu vong

Tại cơ quan công an, Khanh khai liên hệ với đối tượng Ngô Hùng, tự xưng là Tổng tư lệnh nhóm phản động có tên là "triều đại Việt Nguyễn", hiện ở Mỹ. Ngô Hùng phong cho Khanh chức danh Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong cho con của Khanh (tức Thành) hàm Thiếu tướng.

Ngô Hùng đã chuyển cho Khanh 120 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của người nhà đối tượng này; giao cho Khanh nhiệm vụ tổ chức người chế tạo chất gây nổ nhắm vào trụ sở các cơ quan công an. 

Đối tượng Dương Bá Giang, "kỹ sư" chế tạo chất nổ dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Khanh

Khanh cho người cháu là Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) làm “kỹ sư” chế tạo chất nổ. Còn Thành có nhiệm vụ hỗ trợ Giang, tham gia vào 1 số khâu nhất định.

Sau khi nhận quả nổ được chế tạo thành công, Khanh giao 2 quả cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ đường Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình), hứa hẹn cho tiền, yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể. Đến ngày 20/6, Nam cùng 1 đối tượng khác chọn mục tiêu gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình. Nam chính là người trực tiếp ném 2 trái nổ vào và cũng bị thương tích khi mảnh kính văng trúng.

Vũ Hoàng Nam - kẻ trực tiếp gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình

Ngoài ra, Khanh còn giao 1 quả nổ khác cho đối tượng Nguyễn Xuân Phương (tự Hậu, SN 1988, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, Phương khai, do sợ Khanh 'giết người diệt khẩu' nên mang quả nổ đến 1 nơi vắng vẻ vứt đi, sau đó báo với Khanh là quả nổ bị hư. 

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông nhanh chóng bắt giữ thêm các đối tượng Giang, Nam, Phương.

Tại cơ quan điều tra, Khanh thừa nhận, có liên hệ mua chất nổ từ 1 nhóm đối tượng tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại Đắk Mil. Giám đốc Công an tỉnh ĐắK Nông chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp cùng cảnh sát hình sự nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (bên trái, ngoài cùng) báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm và Ban giám đốc Công an TP.HCM về quá trình khám phá vụ án

Nhóm này khai đã bán thuốc nổ TNT cho Khanh và chỉ biết là Khanh dùng để đào ao, khai thác đá, không hay biết sử dụng vào mục đích khủng bố.

Để khám phá vụ án khủng bố nói trên, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã huy động toàn bộ lực lượng các đội nghiệp vụ vào cuộc, trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày trên địa bàn.

Với lực lượng trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, từng khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng như: Vụ tấn công nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn, sát thủ bịt mặt chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái hay như vụ giết 5 người 1 nhà ở Q.Bình Tân, phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tổng lực, chỉ trong thời gian ngắn, khám phá toàn bộ sự thật của vụ án khủng bố.

Với thành tích trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đích thân đến thăm phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, trực tiếp nghe báo cáo về quá trình điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng khủng bố.

Theo VietNamNet


phản động

chất nổ

khủng bố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.