Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong: Tại sao chưa khởi tố ông Doãn Quý Phiến?

Dư luận cần bình tĩnh,tin tưởng vào kết quả điều tra bởi đối với những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhiều uẩn khúc thì cơ quan điều tra hết sức thận trọng

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) qua quá trình đấu tranh, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố những bị can khác trong vụ án này, không có chuyện chỉ khởi tố một bị can mà bỏ lọt những tội phạm khác.

>> Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh trường Gateway - về tội vô ý làm chết người. Quyết định khởi tố bị can được VKS Nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8. 

Bà Quy được tại ngoại, bị VKSND quận Cầu Giấy cáo buộc đã "vô ý, cẩu thả, không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé L.H.L. (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8. Theo kết quả giám định, bé L. chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

VKS cho rằng trong cái chết của bé L. có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Cơ quan chức năng sẽ mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm của những người khác và nhà trường.

Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong: Tại sao chưa khởi tố ông Doãn Quý Phiến?-1

Bà Nguyễn Bích Quy.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết, việc bà Quy bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người" theo khoản 1, Điều 128, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, là có căn cứ. Người này có thể đối mặt với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm từ giam.

Trong trường hợp bà Quy được ký hợp đồng lao động, tội danh khởi tố có thể sẽ không phải "Vô ý làm chết người" mà thành "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc hành chính" (Điều 129, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017). 

Điều 128. Tội Vô ý làm chết người:

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Dư luận cũng đang xôn xao, đặt nhiều câu hỏi rằng tại sao tài xế Doãn Quý Phiến chưa bị khởi tố. Căn cứ theo khoản 1, Điều 179, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khởi tố bị can là việc quyết định bằng văn bản của Cơ quan điều tra đối với một người khi có đủ căn cứ xác định người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. 

"Qua quá trình đấu tranh, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố những bị can khác trong vụ án này, không có chuyện chỉ khởi tố một bị can mà bỏ lọt những tội phạm khác. Từ khi vụ án xảy ra, trên một số trang thông tin, mạng xã hội đã có những tin đồn thổi cho rằng ông Phiến đã chết là không có căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan công an" - luật sư Tiền nói. 

Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong: Tại sao chưa khởi tố ông Doãn Quý Phiến?-2

Lái xe Doãn Quý Phiến. Ảnh: Infonet.

Trao đổi thêm, Luật sư Tiền cho rằng cần xét đến trách nhiệm của nhà trường. Về mặt dân sự, gia đình đã giao cháu L. cho trường Gateway, do đó nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự đối với bố mẹ của học sinh này. Việc bồi thường như thế nào, mức độ bồi thường bao nhiêu thì trước hết pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp một trong hai bên không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc bồi thường. 

"Còn về mặt trách nhiệm hình sự, theo thông tin báo chí cung cấp đến thời điểm hiện tại, cô giáo chủ nhiệm đã nhập thông tin cháu không có ở lớp nhưng trường không liên lạc với phụ huynh. Cùng với đó, nhà trường chưa ký hợp đồng lao động, chưa đào tạo bài bản về nghiệp vụ cho cô giáo đưa đón học sinh, dẫn đến hậu quả đáng tiếc, cho nên trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là không thể tránh khỏi. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017" - luật sư phân tích. 

Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng dư luận cần bình tĩnh, tin tưởng vào kết quả điều tra, truy tố xét xử bởi đối với những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhiều uẩn khúc, được xã hội quan tâm thì cơ quan điều tra hết sức thận trọng và tôn trọng sự thật khách quan.

Trước đó, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chở bà Nguyễn Bích Quy đi đón các cháu học sinh đến trường. Xe ô tô ông Phiến điều khiển đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có đón cháu L.H.L.

Khi đến trường, người phụ nữ này đưa 2 cháu quấy khóc vào trường. Các học sinh còn lại tự xuống xe.

Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu bé đã tử vong. Sau đó, thi thể bé trai được đưa tới Bệnh viện E để khám nghiệm. Lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết, nạn nhân là học sinh lớp 1 của Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128-BLHS và triệu tập những người có liên quan để điều tra.

 

Theo Tổ Quốc


bé trai 6 tuổi tử vong

trường Gateway


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.