Vụ xác phụ nữ phân hủy dưới giếng sau 2 tháng: Chồng thừa nhận giết vợ rồi chôn xác

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh) thừa nhận đã giết vợ rồi giấu xác dưới giếng nước của gia đình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh) thừa nhận đã giết vợ rồi giấu xác dưới giếng nước của gia đình.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể dưới giếng sau hơn gần 2 tháng mất tích, sáng 20/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh) cho Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ hành vi giết người

Nạn nhân là chị Phạm Thị H. (30 tuổi, vợ Huy, quê ở tỉnh Lai Châu) được người thân và cơ quan chức năng tìm thấy dưới giếng nước của gia đình trong tình trạng cuốn chăn, phân hủy mạnh không thể nhận diện. 

Vụ xác phụ nữ phân hủy dưới giếng sau 2 tháng: Chồng thừa nhận giết vợ rồi chôn xác-1
Nơi phát hiện sự việc

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi sát hại vợ rồi chôn xác dưới giếng. Giữa Huy và chị H. đã có một đứa con, trước khi xảy ra chuyện hai bên có mâu thuẫn, cãi vã khiến chị H. phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Lai Châu. 

Suốt một thời gian dài sau đó không liên lạc được với con gái, ngày 19/4, mẹ chị H. từ Lai Châu lặn lội về nhà con gái ở thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) tìm hiểu nhưng bà nhận được câu trả lời từ người con rể "vợ bỏ đi đâu không rõ".

Linh tính có chuyện chẳng lành với con, lại được người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm, chiều cùng ngày nghi ngờ dưới giếng của gia đình có điều bất thường nên tiến hành đào bới thì phát hiện được thi thể H. 

Ngay lập tức hiện trường được phong tỏa để lực lượng Công an huyện Trấn Yên, Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. 

Theo Tổ Quốc


giết vợ

thi thể

giếng hoang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.