Xăng dầu Dung Quấttừ chỗ “ế” trở nên “cháy” hàng trong những ngày qua..., sau chuyện “nổi đìnhnổi đám” tồn kho hàng trăm ngàn tấn sản phẩm vào tháng 10.
Kết quả mở hướng cho sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất dần chiếm thịphần trên thị trường xăng, dầu trong nước, được ông Nguyễn Hoài Giang, TổngGiám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máylọc dầu Dung Quất - thông báo: PV Oil không còn bao tiêu toàn bộ sản phẩmDung Quất sản xuất như lâu nay.
Thay vào đó là việc đấu giá công khai giữacác doanh nghiệp. Hiện nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu như PV Oil,Petrolimex và Petec... đang cùng mua sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nguyên nhân các doanh nghiệp chen nhau mua xăng, dầu của Nhà máy lọc dầuDung Quất, theo phân tích của ông Giang, chủ yếu là cuối năm, giá ngoại tệbiến động mạnh, các doanh nghiệp chuộng xăng dầu ngoại nhập lâu nay chuyểnsang “hàng” của Dung Quất. Từ chỗ có ngày tồn kho tới 300.000 tấn, dẫn tớiquá tải, thì nay, sản phẩm làm ra tới đâu tiêu thụ tới đó.
![]() |
Vincom, một tập đoàn kinh tế tư nhân, đã phát hành thành công 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (niêm yết tại Sở GDCK Singapore) (Ảnh: TNLinh) |
Trước nhu cầu lớn, hiện Dung Quất đã công suất sản xuất từ 100% lên 105%đến 107% so với thiết kế. Với công suất này, mỗi ngày, nhà máy sản xuấtkhoảng 18.000 tấn sản phẩm, tăng 1.000 tấn so với công suất 100%.
Đến giữa tháng 12, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập 8 triệu tấn dầu thô,sản xuất 7 triệu tấn sản phẩm các loại, xuất bán ra thị trường 6,8 triệu tấnsản phẩm. Doanh thu năm 2010 đạt 53.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, ngày 24/12, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức khánh thành.Tiếp đó sẽ nâng công suất từ 6,5 triệu tấn hiện tại lên gần 10 triệu tấn mộtnăm.
Theo Minh Như
Đất Việt