Mới chỉ hơn một tháng, giá xăngdầu trong nước đã được Bộ Tài Chính điều chỉnh đến hai lần với mức tăng kỷ lụcgần 6.500 đồng/lít. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là dù đã được đẩy lên cao nhưvậy, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối vẫn cho biết chưa hết lỗ do giáthế giới chạy quá nhanh.

Theo thông báo của Bộ Tài chính, để giảm tải áp lực giá cho các doanh nghiệpxăng dầu trong nước do giá thế giới tăng cao, sau khi tính toán và bàn bạc kỹlưỡng Bộ đã chính thức đi đến thống nhất sẽ điều chỉnh giá xăng dầu tăng thêm từ2.000 - 2.800 đồng/lít.

Cụ thể, kể từ 22h ngày 29/3, giá xăng không chì RON 95 sẽ là 21.800 đồng/lít,xăng không chì RON 92 là 21.300 đồng/lít, điêzen 0,05S 21.100 đồng/lít, điêzen0,25S 21.050 đồng/lít, dầu hoả 20.800 đồng/lít, madút 3,5S 16.800 đồng/kg.

Tuy nhiên, một điều đáng quan tâm ở đây là mặc dù đã được điều chỉnh với mứctăng cao kỷ lục như vậy, nhưng hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trongnước vẫn cho biết họ phải chịu một khoản lỗ nhất định.

Cụ thể, dựa vào bản tính toán so sánh giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành củaTổng công ty xăng xầu Việt Nam (Petrolimex) được đăng tải trên trang web, hiệntại giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore bình quân gia quyền của 30ngày (theo lịch) tính đến thời điểm hiện tại đối với xăng RON 92 là 118,71 USD/thùng,điezen 0,05S là 131,86 USD/thùng, dầu hoả là 131,68 USD/thùng và madút3,5S là644,83 USD/thùng.

Xăng tăng giá mạnh, doanh nghiệp vẫn kêu lỗ

Như vậy với mức giá hiện hành này, sau trừ đi các khoản như phí xăng dầu, địnhmức chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức theo quy định, giá trong nước sẽ là:đối với xăng RON 95 sẽ là 21.379 đồng/lít, diezen 0,05S là 21.056 đồng/lít, dầuhoả là 20.856 đồng/lít và madút 3,5S là 16.796 đồng/lít.

Như vậy, nếu so sánh giữa giá cơ sở và giá bán hiện tại thì xăng A92 vẫn đangchịu mức lỗ là 79 đồng, dầu hoả lỗ mức 56 đồng/lít. 

Trong thời gian vừa qua tình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi đã diễn rarất căng thẳng, đẩy giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao, ước tính đến thờiđiểm hiện tại giá mặt hàng này đã tăng lên đến gần 20% so với ngày 24/2. Với mứctăng nhanh như vậy, theo Nghị định số 84 của Chính phủ các doanh nghiệp phảiđược điều chỉnh giá bán lên sát với giá thị trường.

Tuy nhiên, với mức tăng này,có thể khẳng định rằng các đại lý chỉ có thể làm giảm bớt những khoản lỗ đã và đang gánhchịu, chứ chưa thể giúp họ có lãi, mà thậm chí còn là đang phải chịu lỗ nhấtđịnh, đại diện Tổng công ty xăng dầu Việt Nam cho biết.

Còn theo Nguyễn Tiến Thỏa, Cục quản lý giá khẳng định, tăng giá xăng, dầu trongthời gian vừa qua là việc điều chỉnh bất khả kháng và mức tăng này chưa thể phảnánh hết giá cả thị trường. Bởi vì, nếu tính toán chi tiết và đẩy đủ các khoảnnhư thuế, chi phí kinh doanh và cả lợi nhuận theo quy ước bình thường thì giáxăng dầu phải điều chỉnh lên rất cao so với hiện tại, nhưng với mức tăng giá vừaqua mới chỉ bằng 40-50% so với mức cần phải điều chỉnh. 

Cũng theo lý giải của Cục quản lý giá, mặc dù xăng dầu được đã được tăng cao,nhưng giá xăng dầu trong nước hiện tại vẫn đang thấp hơn so với các nước lân cậnnhư Trung Quốc, Lào, Campuchia khoảng từ 4.800 đồng/lít đến 7.000 đồng/lít tuỳtheo từng mặt hàng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, với tình hình nhiều thay đổi như hiện nay,giá xăng dầu thế giới vẫn có khả năng sẽ tiếp tục bị điều chỉnh lên cao. Tínhđến thời điểm hiện tại giá xăng dầu tại thị trường Singapore đang dao động tạimức 118,76 USD/thùng, điezen là 133,09 USD/thùng và dầu hoả là 131,82 USD/thùng.

Như vậy, với mức biến động mạnh trên thị trường thế giới trong thời gian vừaqua, giá xăng trong nước có tăng nữa hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Theo thông tin của Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), với việc tăng giá xăng dầu thêm 2.000 - 2.800 đồng/lít vừa qua, dự kiến sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tới tăng thêm khoảng 0,4%.

Hiện tại, theo thông báo của Tổng cục thống kê, chỉ số CPI tháng 3 đã tăng 2,2%, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 34 tháng qua. Tính chung cả quý I/2011, CPI đã lên mức 6,12%. Như vậy, mục tiêu giữ lạm phát ở mức 7% theo chỉ tiêu của Chính phủ đề ra đang khá là mong manh.

Theo Yến Nhi
VnMedia