Nhường đường cho lớp cầu thủ kế cận, tập trung thi đấu cho CLB Barcelona và ĐT xứ Catalan là nguyên nhân khiến Xavi cân nhắc ý định chia tay “những cơn cuồng phong đỏ”.

Năm nay 30 tuổi, Xavi đã đoạt được tất thảy các danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ đội tuyển: vô địch EURO 2008, bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2010. Anh đã ra sân 97 trận, ghi được 8 bàn cho "Những chú bò tót".

Tuy nhiên, đóng góp chủ đạo của Xavi lại nằm ở những đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, khả năng cầm trịch lối chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu của anh cũng là yếu tố làm nên thành công của La Roja thời gian qua.

Mặc dù vậy, mật độ thi đấu dày đặc ở cả CLB và ĐTQG đã khiến Xavi bị bào mòn đáng kể về mặt thể lực. Anh đã ra sân tổng cộng gần 140 trận chỉ trong vòng hai năm gần đây – con số làm nản lòng bất kỳ cầu thủ “lực sĩ” nào. Không những vậy, Xavi còn phải chiến đấu với chấn thương gân kheo và nhiều khả năng phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Xavi tính chuyện giã từ ĐT Tây Ban Nha
Xavi cân nhắc quyết định giã từ ĐT Tây Ban Nha

Ở ĐT Tây Ban Nha, vai trò của Xavi là không thể thay thế. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc HLV Del Bosque tính đến kế hoạch dài hơi hơn, dần thay thế Xavi bằng một nhạc trưởng khác, có thể là Iniesta hoặc Cesc Fabregas. Trên thực tế, La Roja không thiếu những ngôi sao ở tuyến giữa, nhưng để trám chỗ và đảm nhiệm hoàn hảo vai trò của Xavi, đòi hỏi các “đàn em” xứ Catalan phải nỗ lực hết mình.


Dù không trực tiếp thổ lộ ý định giã từ ĐTQG, nhưng Xavi đã bóng gió nói đến khả năng này trong buổi phỏng vấn trên Radio Marca. Cũng trong buổi phỏng vấn này, Xavi cho rằng, với những màn trình diễn ấn tượng trong suốt thời gian qua, Messi sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới năm 2010. Anh thậm chí còn đánh giá tài năng của Messi “vượt xa” Maradona:

“Những cầu thủ như Messi chỉ xuất hiện một lần trong khoảng 50 năm. Tuyển Tây Ban Nha đã may mắn khi Messi không tỏa sáng trong màu áo Argentina ở World Cup 2010. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng cậu ấy không có đối thủ trong cuộc đua tới Quả bóng vàng 2010. Theo tôi, Leo còn hay hơn cả Diego Maradona trước đây. Leo sẽ còn giữ vững phong độ xuất sắc nhất thế giới trong những năm tới đây. Không ai có thể sánh bằng cậu ấy.

Leo còn rất trẻ và có một tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước. Lý do duy nhất khiến cậu ấy không thể tỏa sáng trong màu áo Argentina tại Nam Phi, vì Leo thường xuyên phải ra sân 50 trận/mùa. Điều đó khiến cậu ấy không có được phong độ và thể lực sung mãn nhất”.

TheoMai Chi
Zing