Ví dụ như mặt hàng cá tra. Trung bình mỗi năm Việt Nam nuôi được khoảng 1,3-1,5 triệu tấn, mang về 1,3 - 1,5 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu. Theo tính toán củadoanh nghiệp căn cứ trên năng suất nuôi, giá thức ăn… để mang về được chừng ấytỉ USD, thì chúng ta phải chi ra tới 1,05 tỉ USD để nhập khẩu nguyên liệu thứcăn nuôi cá.
Ông Nguyễn Văn Ký, tổng giám đốc Agifish An Giang cũng khẳng định: “Chưa thểkhẳng định doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản được hưởng lợi như thế nào từ chínhsách tăng tỷ giá lần này. Bởi vì, theo thường lệ, cứ mỗi lần tỷ giá nhích lên,thì nguyên phụ liệu nhập khẩu như bao bì, thức ăn, thuốc thú y… cũng tăng theo,làm đội giá thành nguyên liệu, dẫn đến tăng chi phí đầu vào sản phẩm xuất khẩu”.
![]() |
Tỷ giá tăng thì chi phí sản xuất của người nông dân cũng tăng theo |
“Giá cá tra hôm nay dao động ở mức 16.000 đồng/kg, tín hiệu thị trường cho thấygiá sẽ nhích lên trong nay mai. Một số nhà cung cấp bao bì cũng đã thông báotăng giá” - ông Ký cho hay. Trong khi đó, theo ông, do nhu cầu nhập khẩu ít, giáphilê cá tra không tăng mà đang có xu hướng giảm nên tỷ giá thay đổi có khi lạigây thêm khó khăn cho doanh nghiệp.
Còn ông Phạm Văn Bảy, phó chủ tịch hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thì nói,việc tăng thêm 400 đồng mỗi đôla thu được từ hoạt động xuất khẩu gạo sẽ giảiquyết khó khăn cho doanh nghiệp. Trên thực tế, nếu năm nay doanh nghiệp xuấtkhoảng 6,5 triệu tấn, trừ đi khoảng 4 triệu tấn đã xuất trong bảy tháng (thu về1,73 tỉ USD), thì lượng gạo còn lại chưa giao vẫn còn tới 2,5 triệu tấn.
|
Nếu lấygiá xuất khẩu trung bình 400 USD/tấn, thì với sản lượng gạo chưa giao, doanhnghiệp vẫn còn thu về khoảng 1 tỉ USD. Như vậy, tỷ giá tăng từ 19.100 đồng lên19.500 đồng/USD mang về thêm cho doanh nghiệp 400 tỉ đồng, tương đương hơn 20triệu USD.
Tuy nhiên, do trước đó có nhiều doanh nghiệp ký giá thấp, thời điểmnày phải giao hàng thì lúa gạo nội địa tăng nên họ bị lỗ. Do đó, việc thay đổitỷ giá chỉ giúp họ giảm lỗ chứ không đưa đến lợi nhuận. Còn nếu nhìn sâu hơn, dosản xuất lúa vẫn phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu, mỗi năm khoảng 1 tỉ USD, cộngthêm 500 triệu thuốc trừ sâu thì tỷ giá tăng cũng khiến giá thành lúa tăng chứkhông lợi nhiều.
|
Theo Hoàng Bảy
Sài Gòn tiếp thị