3 điểm mấu chốt của đàn ông, phụ nữ thông minh đừng bao giờ chạm tới: Phạm một điều cũng dễ dẫn đến ly hôn!

Ai mà chẳng có những điểm mấu chốt nhất định, trong quan hệ hôn nhân cũng cần tuân theo nguyên tắc đó.

Yêu một người là bao dung cho khuyết điểm của nhau. Tuy nhiên, sự bao dung này không bao giờ là vô tận. Một khi tình cảm bị rạn nứt thì chẳng ai có thể bao dung nổi nữa.

Mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình. Một vài người thoải mái nói đến nó, hi vọng đối phương đừng chạm đến. Số khác chẳng bao giờ nhắc tới nhưng chúng ta cũng nên có một số "mẫu số chung" cho những điểm không bao giờ nên chạm đến ấy.

Trong cuộc sống, có không ít trường hợp vợ chồng cãi vã, trút giận lên nhau. Nhưng cho dù thế nào, nếu như điểm mấu chốt chưa bị chạm đến thì còn dễ giải quyết.

Dưới đây là 3 điểm mấu chốt của đàn ông, phụ nữ cố gắng đừng chạm vào. Nếu không thì chuyện ly hôn sẽ chẳng còn xa xôi.

1. Bị đụng đến cha mẹ đẻ
Hai vợ chồng ở bên nhau đã lâu, cuộc sống sẽ ngày càng trở nên quen thuộc, nhàm chán và buồn tẻ hơn. Mâu thuẫn cũng xuất hiện ngày càng nhiều và cuối cùng họ sẽ rơi vào trạng thái có những vấn đề không hài lòng với nhau.

Vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn là bình thường nhưng đừng đưa mâu thuẫn đó đụng chạm đến bố mẹ hai bên. Cho dù các bạn có đang ghét bỏ nhau đến thế nào thì cũng đừng gay gắt nói xấu, đụng chạm đến bố mẹ anh ấy.

Bạn không cần phải yêu bố mẹ người khác nhưng xin đừng làm tổn thương họ. Đây là nguyên tắc cơ bản và mấu chốt của việc làm người. Việc của hai người do các bạn tự giải quyết, đừng lôi cha mẹ vào trong cơn giận dữ.

3 điểm mấu chốt của đàn ông, phụ nữ thông minh đừng bao giờ chạm tới: Phạm một điều cũng dễ dẫn đến ly hôn!-1Ảnh minh họa.

Một số phụ nữ khi cơn giận lấn át, buộc tội cả cha mẹ chồng không biết giáo dục, dạy dỗ. Đó là một điều tồi tệ nhất trong chuyện hôn nhân.

Bởi vậy, một nguyên tắc lớn là hai vợ chồng đừng đụng đến bố mẹ của nhau trong tất cả các vấn đề. Sau đó hối hận xin lỗi thì cũng đã muộn.

1. Vợ có ý đong đưa đàn ông khác
Nhiều phụ nữ quá ngây thơ vào các mối quan hệ của mình. Họ luôn cho rằng, chuyện có bạn trai, bạn thân khác giới là bình thường. Chỉ cần cả hai bên thấu hiểu là được. Tuy nhiên trong mắt đàn ông, họ rất ghét những đối tượng đó. Với họ, về cơ bản không có mối quan hệ bạn bè khác giới nào trong sáng. Bởi vậy một cô gái làm quen bạn trai khác hay có ý đồ gì mập mờ hơn, chồng bạn mà biết thì không bao giờ chấp nhận.

Đàn ông yêu bạn sẽ có tính chiếm hữu, không muốn tình cảm của bạn bị phân tán ra. Họ cũng chẳng tin tưởng cái gọi là tình bạn trong sáng giữa nam và nữ đâu. Bởi vậy, nếu bạn có bạn bè thân khác giới thì hãy chú ý trong từng suy nghĩ, lời nói hay hành động. Đừng bao giờ tạo cơ hội để cả hai đi du lịch riêng, xem phim riêng hay hẹn hò ăn uống bí mật. Nó sẽ chỉ càng làm cho sự bất an của chồng lớn hơn, ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

3 điểm mấu chốt của đàn ông, phụ nữ thông minh đừng bao giờ chạm tới: Phạm một điều cũng dễ dẫn đến ly hôn!-2Ảnh minh họa.

3. Nhân phẩm bị chà đạp
Trên thực tế, đàn ông cực kỳ coi trọng thể diện của mình. Nhất là trước mặt phụ nữ, họ lại càng giữ gìn điều đó hơn.

Nhiều người vợ coi thường chồng mình, không coi trọng những điều anh ta làm. Bởi vậy khi có xích mích xảy ra, họ thoải mái mang nhân phẩm ra chà đạp, có lời nói xúc phạm hay thậm chí thể hiện sự coi thường sâu sắc.

Một số phụ nữ khác lại coi cuộc hôn nhân là bất hạnh, cho rằng mình cưới nhầm người, so sánh chồng với người khác và sỉ nhục chồng mình.

Chính bạn đã chọn chồng, khi bạn coi thường anh ấy thì cũng đồng nghĩa với việc coi thường bản thân mình. Anh ấy không nói gì không có nghĩa là chẳng bận tâm. Nếu bạn cứ phớt lờ điều đó, tiếp tục nhắc đến việc hạ thấp anh ấy, coi thường nhân phẩm thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà thôi.

Điều tối thiểu nhất một người phụ nữ dành cho đàn ông của mình là tôn trọng. Hãy nhớ điều đó không bao giờ được quên.

Trong cuộc sống, ai mà chẳng có những điểm mấu chốt mà người khác không bao giờ được chạm tới. Quan hệ vợ chồng càng thân thiết thì những điều càng lưu ý sẽ nhiều hơn. Hi vọng rằng, tất cả chúng ta sẽ tỉnh táo hơn, đừng bao giờ tự tay đẩy mối quan hệ đến bước đường không thể cứu vãn.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/3-diem-mau-chot-cua-dan-ong-phu-nu-thong-minh-dung-bao-gio-cham-toi-pham-mot-dieu-cung-de-dan-den-ly-hon-222022117134317679.htm

đàn ông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.