Ngoại tình để trả đũa chồng, 1/2 số phụ nữ được hỏi cho biết họ không hề giấu giếm việc này

Hơn một nửa số người ngoại tình để trả thù cho biết họ không hề giấu giếm việc này, để đạt mục đích cuối cùng là khiến bạn đời phải nếm trải những gì mình từng chịu.

Ngoại tình có thể xảy ra vì nhiều lý do và theo một khảo sát từ IllicitEncounters, một trang web hẹn hò cho những người đã có gia đình muốn "đổi gió", thì lý do chính khiến người ta có quan hệ ngoài luồng là để trả thù.

"Họ không định phản bội nhưng cảm thấy làm thế sẽ công bằng bởi bạn đời của mình đã ngoại tình trước", Christian Grant, đại diện trang web cho biết.

Khảo sát với 1.000 người của trang này cũng thấy rằng "ăn phở" để trả đũa phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới, chiếm 37% số chị em được hỏi, trong khi con số này ở đàn ông là 31%.

Ngoại tình để trả đũa chồng, 1/2 số phụ nữ được hỏi cho biết họ không hề giấu giếm việc này-1

Hơn một nửa số người ngoại tình để trả thù cho biết họ không hề giấu giếm việc này, để đạt mục đích cuối cùng là khiến bạn đời phải nếm trải những gì mình từng chịu. 8/10 người trong số này nói rằng họ không hề cảm thấy hối hận hay có lỗi với bạn đời và thậm chí còn tự kể về hành động này.

Tuy nhiên, thực tế đây là một hành động dại dột của phụ nữ. Khi bạn đang cảm thấy vô cùng sốc và đau khổ vì bị phản bội, bạn có thể cho rằng "ăn nem" để trả thù là điều có thể chấp nhận được. Nhưng trong cơn giận dữ, chúng ta thường không đưa ra được những quyết định khôn ngoan nhất.

Việc bạn ngoại tình để trả thù chồng có thể bị lấy làm chứng cứ chống lại bạn. Thậm chí chồng bạn có thể ép bạn phải tha thứ vì hai người giờ đã "hòa nhau".

Việc "ăn nem" để trả thù sẽ khiến kẻ phản bội bạn bớt cảm giác tội lỗi với hành động của mình và yêu cầu bạn phải thấu hiểu, thông cảm.

Ngoại tình sẽ không giúp giảm bớt tổn thương cho bạn. Nó sẽ chỉ khiến bạn nhận lại tức giận và cay đắng nhiều hơn.

Sự trả thù dưới bất kỳ hình thức nào đều hiếm khi mang lại bình yên. Nhất là việc "ăn nem" để trả thù có thể giúp bạn thấy bớt đau khổ trong thời gian ngắn, nhưng nó sẽ chồng chất thêm nỗi đau về lâu dài.

Trả thù bằng cách này không giúp ích gì trong việc đối phó với cảm xúc hay lên kế hoạch khắc phục, vượt qua tình hình này.

Ngoài ra, trả thù bằng cách "ông ăn chả, bà ăn nem" sẽ làm giảm cơ hội hàn gắn hôn nhân.

Nếu bạn cảm thấy cuộc hôn nhân này vẫn còn có thể cứu vãn, thì đừng nghĩ đến việc "ăn nem" để trả thù. Để tạo cơ hội hòa giản, bạn cần giải quyết gốc rễ của vấn đề.

 

Theo Gia đình & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoai-tinh-de-tra-dua-chong-1-2-so-phu-nu-duoc-hoi-cho-biet-ho-khong-he-giau-giem-viec-nay-172220621152559332.htm

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.