Công diễn Giai điệu mùa thu 2010

Giai điệu mùa thu 2010 đã diễn ra đêm đầu tiên vào tối 188 tại Nhà hát TP.HCM với sự tham gia của nhiều tài năng trẻ trong giới nghệ thuật.

Giai điệu mùa thu 2010 đã diễn ra đêm đầutiên vào tối 18-8 tại Nhà hát TP.HCM với sự tham gia của nhiều tài năng trẻtrong giới nghệ thuật.

giới thiệu 17 tài năng nghệ thuật.

Bên cạnh những gương mặt đã từngxuất hiện trong những mùa gala trước, Giai điệu mùa thu 2010 còn xuấthiện những tên tuổi hoàn toàn mới như: Lê Thu Quỳnh và Lê Thanh Thảo - hai nghệsĩ piano trẻ hiện đang học ở Ba Lan và Mỹ, cháu ngoại nhạc sĩ Văn Cao; Đoàn VũMinh Tú và Đinh Thị Diễm Trang - hai diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp Trường MúaTP.HCM; Trần Yến Nhi, học sinh piano Nhạc viện TP, giải nhất lứa tuổi nhỏConcour Âm nhạc quốc gia mùa thu 2007 tổ chức tại Hà Nội; Đặng Phú Vinh, nghệ sĩoboe hiện đang theo học tiến sĩ nghệ thuật tại University of West Virginia, Mỹ.

Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Tiết mục múa La Bayadere (âm nhạc: Ludwig Minkus, biên đạo: Natalia Makarova, dàn dựng: Đạt Minh, biểu diễn: Minh Tú, Thế Chung, Lan Anh, Thảo Uyên, Thu Trang, Thu Thủy)

Gala Giai điệu mùa thuđược khởi xướng từ năm 2005 với mục đích để các tài năng của Việt Nam, thànhdanh ở môi trường trong nước hoặc nước ngoài, có thể “báo cáo” với công chúngyêu nghệ thuật về những thành quả mà họ đã đạt được qua nhiều năm khổ luyện vàsáng tạo. Đây cũng là dịp để công chúng trẻ có dịp tiếp xúc với vẻ đẹp của âmnhạc hàn lâm với cảm giác gần gũi hơn, dễ cảm nhận hơn...

Tối nay 19-8, lúc 20g cũng tạiNhà hát TP.HCM tiếp tục đêm thứ 2 của Giai điệu mùa thu 2010 với chươngtrình giao hưởng và hợp xướng.

Sau đây là một số hình ảnhcủa Giai điệu mùa thu tối 18-8:

Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Nghệ sĩ Nguyễn Anh Sơn chúc mừng nghệ sĩ Lê Thu Quỳnh sau tiết mục Fantasy on a Polish theme, A-major của F.Chopin
Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Nghệ sĩ Nguyễn Anh Sơn chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM
Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo biểu diễn tiết mục Piano Concerto No.4, I.Allegro moderato của L.V.Beethoven
Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Đinh Thị Diễm Trang và Hồ Phi Điệp trong tiết mục múa Diana & Acteon (âm nhạc: R.Drigo, biên đạo: M.Petipa, dàn dựng: Hồ Phi Điệp)
Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Vũ Ngọc Khải và Tạ Thùy Chi trong tiết mục múa The Dream (âm nhạc: Philip Glass, biên đạo: Vũ Ngọc Khải)
Công diễn Giai điệu mùa thu 2010
Tiết mục múa Motion (âm nhạc: Max Richter, biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng, biểu diễn: Thanh Phương, Quỳnh Ly, Ngọc Ngân, Thanh Vân, Thùy Trang, Đức Nhuận, Phúc Hùng

Theo Gia Tiến
Tuổi trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.