- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông xã cầm 2 chai bia vào nhà vệ sinh, tưởng làm điều gì mờ ám hóa ra lại giúp vợ tiết kiệm nước suốt cả mùa hè
Thấy chồng cầm 2 chai bia vào nhà vệ sinh tôi thấy làm lạ lắm, tưởng đâu anh ấy làm điều gì mờ ám nên tôi căn vặn cho ra nhẽ, hóa ra chồng đang thực hiện cách tiết kiệm nước rất đáng khen.
Hóa đơn điện nước mùa hè tăng vọt luôn là điều khiến các bà nội trợ đau đầu. Trong sinh hoạt gia đình, hầu hết mọi người luôn để ý các cách tiết kiệm điện và nước để thực hiện và nhắc nhở cả nhà cùng làm.
Trong gia đình, bồn cầu là thứ không thể thiếu và số lần giật nước bồn cầu mỗi ngày nhất là với nhà đông người thì lượng nước tiêu thụ khá lớn. Vậy nên dùng bồn cầu theo cách tiết kiệm nước chắc chắn sẽ giúp bạn đáng kể trong việc giảm hóa đơn tiền nước mỗi tháng.
Một lần thấy chồng cầm 2 chai bia vào nhà vệ sinh tôi thấy làm lạ lắm, tưởng làm điều gì mờ ám nhưng hóa ra chồng tôi đang thực hiện cách tiết kiệm nước rất đáng khen. Mời độc giả cùng tham khảo cách tiết kiệm nước độc đáo và hiệu quả này nhé: Đặt chai bia/chai nước vào bệ xả bồn cầu.
Chuẩn bị: 2 vỏ chai bia hoặc chai nhựa kèm sỏi đá hoặc cát.
Thực hiện:
Bước 1: Mở nắp bệ xả bồn cầu. Lưu ý, nhấc lên cao rồi đưa ra ngoài, lật nắp trên chỗ có nút xả xuống đất. Vì nếu đặt theo chiều bình thường, bạn có thể làm gãy nút xả trên nắp.
Bước 2: Cho chai bia hoặc chai nhựa vào bệ xả bồn cầu
Với chai bia: Vì chai bia làm bằng thủy tinh lại chứa nước nên trọng lượng khá nặng đủ đảm bảo không bị nổi lên khi đặt trong nước, chúng ta chỉ cần đặt cả 2 chai bia hoặc 2 vỏ chai bia đã rót đầy nước vào bệ xả nước bồn cầu theo phương thẳng đứng.
Với chai nhựa: Bỏ 1 lớp cát hoặc đá cuội vào trong vỏ chai nhựa 500ml hoặc 2 chai nhựa loại nhỏ hơn. Sau đó, đổ nước đầy chai và đóng kín nắp rồi để chai nhựa vào ngăn chứa nước xả của bồn cầu, chai nhựa không bị nổi lên là được.
Bước 3: Xả thử nước
Nhấn nút xả nước bồn cầu, lượng nước trong bệ xả bồn cầu sẽ trôi ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng phần nước trong hai chai bia/chai nhựa vẫn còn nguyên. Đây chính là số nước chúng ta tiết kiệm được trong mỗi lần giật nước bồn cầu. Hai chai bia chứa được khoảng gần 1 lít nước, bởi vậy một ngày cả gia đình bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất 10 lít nước.
Sau khi bấm nút xả, nước trong bể xả bồn cầu cạn nhưng nước trong 2 chai bia vẫn còn nguyên là lượng nước ta tiết kiệm được mỗi lần xả
Bước 4: Đậy nắp bồn chứa nước xả lại và sử dụng bồn cầu như bình thường.
Trong thực tế, mỗi bệ xả bồn cầu thường chứa từ 3 đến 6 lít nước, tuy nhiên khi xả nước sau khi đi vệ sinh thường là thừa thãi hơn mức cần thiết, do đó gây ra sự lãng phí nước. Với cách trên, khi ta đặt chai bia/chai nhựa vào thì thể thích của chai nước sẽ thay thế một phần lượng nước có trong bồn chứa nước xả bồn cầu, chính vì thế mà nó giúp tiết kiệm được lượng nước đáng kể.
Ngoài ra, để tiết kiệm nước với bồn cầu, chúng ta đặc biệt cần lưu ý “Không dùng bồn cầu như thùng rác”.
Nói điều này bởi vì nhiều người có thói quen luôn dùng bồn cầu để tiêu hủy một số loại rác như giấy ăn, mẩu thuốc lá, xác côn trùng trong nhà, thức ăn thừa. Mỗi lần xả nước để dội chúng đi bạn đã lãng phí từ 3 - 6 lít nước nên vô tình lãng phí nước sinh hoạt mà không biết, lại góp phần đẩy hóa đơn nước hàng tháng lên cao. Vì thế, hãy quyết định và sử dụng thật hiệu quả mỗi lần nhấn cần gạt nước bạn nhé.
Một số "tuyệt chiêu" tiết kiệm nước hiệu quả Tắt vòi nước Việc ngâm mình thư giãn trong bồn là điều cực kỳ thích nhưng lượng nước đi kèm để sử dụng cũng không phải nhỏ. Vì vậy, không nên sử dụng tắm bồn thường xuyên mà dùng định kỳ vài ba ngày một lần. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng vòi hoa sen để tiết kiệm nước nhé. Hạn chế rửa đồ dưới vòi nước chảy Nhiều người có thói quen rửa thực phẩm như rau củ quả, thức ăn… trực tiếp dưới vòi mà không xả nước vào chậu khiến nước bị lãng phí. Theo ước tính, nếu bạn xả nước vào chậu với lượng nước vừa đủ rồi mới rửa đồ thì bạn có thể tiết kiệm được 50 – 250 lít nước mỗi ngày. Chỉ rửa trực tiếp dưới vòi chảy khi thật cần thiết và trong trường hợp đó nên điều chỉnh vòi chảy vừa đủ dùng. Tái sử dụng nước |
Theo Vân Khánh - Vietnamnet.vn
-
Mẹo vặt6 giờ trướcLật xe là một trong những tai nạn nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.
-
Mẹo vặt11 giờ trướcHầu như nhà nào cũng dùng tới nước rửa chén bát. Tuy nhiên, gần đây một số người cho rằng nước rửa bát có thể gây ung thư, liệu đó có phải là sự thật?
-
Mẹo vặt15 giờ trướcHẳn nhiều người nhận ra số cánh của những chiếc quạt điện thường là số lẻ mà không phải là số chẵn, bạn có biết vì sao?
-
Mẹo vặt18 giờ trướcDùng điều hòa lâu năm, nhưng có thể bạn chưa biết tác hại của 2 chế độ này.
-
Mẹo vặt1 ngày trướcViệc iMessage tự động lưu ảnh về album trên iPhone có thể sẽ gây nhiều phiền phức cho bạn, vậy làm thế nào để chặn tính năng này?
-
Mẹo vặt1 ngày trướcNếu có thể, bạn hãy thử quan sát những ổ khóa đời mới hiện nay để xem chúng có chiếc lỗ nhỏ phía dưới hay không?
-
Mẹo vặt1 ngày trướcLựa chọn quả có núm 5 hay 6 cánh khi đi mua cà chua là điều mà không phải ai cũng biết.
-
Mẹo vặt2 ngày trướcRửa thịt tưởng chừng là công việc đơn giản song thực tế nhiều người đã và đang mắc phải sai lầm khi thực hiện.
-
Mẹo vặt3 ngày trướcNền nhiệt cao, đối với những người bắt buộc phải đi ra ngoài đường khó tránh khỏi khả năng bị say nắng. Say nắng rất dễ dẫn đến choáng ngất, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể khiến tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm.
-
Mẹo vặt4 ngày trướcBuổi đêm khi trời đỡ nóng, bạn có thể không cần dùng tới điều hòa nhiệt độ mà chỉ cần quạt. Nếu vậy, hãy thử mẹo dùng quạt này để tối ưu hiệu quả làm mát của quạt.
-
Mẹo vặt5 ngày trướcLàm cách nào để kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu SIM điện thoại là thắc mắc của nhiều người hiện nay.
-
Mẹo vặt5 ngày trướcVào khung giờ nắng nóng cao điểm trong ngày, việc sử dụng điều hoà để "hạ nhiệt" là giải pháp của hầu hết mọi gia đình.