Tỷ trọng hộ sử dụng nhà dưới 15m²… không giảm

Di cư có mối quan hệ hữu cơ với sự phát triển kinh tế. Thời kỳ 2004 2009 là thời kỳ khu công nghiệp, chế xuất được xây dựng ở nhiều nơi trên cả nước với nhịp độ cao. Những cơ sở sản xuất này cần lao động có tay nghề đến làm việc. Hơn nữa, trong thời kỳ này người dân di chuyển ồ ạt tới các thành phố, đô thị tìm kiếm việc làm mưu sinh.

Có nhiều nguyên nhân để người dân di cư nhưng chủ yếu là để tìm việc làm; tỷtrọng hộ có nhà ở với diện tích sử dụng dưới15m² sau 10 năm hầu như khônggiảm… là kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2009 vừa được công bố sáng21/7.

Ngày 21/7, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chứchội nghị công bố kết quả điều tra toàn bộ và tổng kết điều tra dân số và nhàở năm 2009.

Theo đó, trong 5 năm 2004 - 2009, số người di cư tăng hơn 2,2 triệu người sovới thời kỳ 1994 - 1999, đặc biệt là số người di cư tăng theo khoảng cách dicư. Trong khi di cư trong huyện chỉ tăng 275.000 người và di cư giữa cáchuyện trong cùng tỉnh tăng 571,000 người, thì di cư giữa các tỉnh tăng gần1,4 triệu người và di cư giữa các vùng tăng hơn 1 triệu người.

Điều này chứng tỏ sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội và sự mở rộng thịtrường lao động đã tác động mạnh đến các luồng di cư trong 10 năm qua. Cónhiều nguyên nhân để người dân di cư, nhưng chủ yếu là để tìm việc làm.

Di cư có mối quan hệ hữu cơ với sự phát triển kinh tế. Thời kỳ 2004 - 2009là thời kỳ khu công nghiệp, chế xuất được xây dựng ở nhiều nơi trên cả nướcvới nhịp độ cao. Những cơ sở sản xuất này cần lao động có tay nghề đến làmviệc. Hơn nữa, trong thời kỳ này người dân di chuyển ồ ạt tới các thành phố,đô thị tìm kiếm việc làm mưu sinh.

Tỷ trọng hộ sử dụng nhà dưới 15m²… không giảm
Nhu cầu về nhà ở vẫn đang rất bức xúc (Ảnh minh họa)

Cũng theo kết quả Tổng điều tra, có sự dịch chuyển rõ nét giữa các ngànhkinh tế trong 10 năm qua. Đến nay, nhóm ngành nông - lâm - thủy sản chiếm51,9% lao động, các ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 21,5% và các ngànhdịch vụ chiếm 26,5%.

Trong khi cơ cấu lao động của Tổng điều tra năm 1999 tương ứng là 69,4%;14,9% và 15,7%. Một số tỉnh, thành phố có di cư thuần cao nhất là Bình Dương,thành phố Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Hà Nội.

Về vấn đề nhà ở, trong những hộ có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 46,3%;nhà bán kiến có chiếm 37,9%; nhà thiếu kiên cố chiếm 8,0% và nhà đơn sơchiếm 7,8%. Trong đó, Đồng bằng sông Hồng là vùng có tỷ lệ nhà kiên cố caonhất - 90,4%; còn tỷ trọng này của Đồng bằng sông Cửu Long là thấp nhất -7,9%.

Tỷ trọng hộ sử dụng nhà dưới 15m²… không giảm

Diện tích nhà ở bình quân đầu người của cả nước là 16,7m2 và đương nhiêndiện tích của thành thị cao hơn so với của nông thôn, tương ứng là19,2m² và15,7m².

Số liệu của Tổng điều tra năm 2009 cũng cho thấy, sau 10 năm, tỷ trọng hộ códiện tích sử dụng từ 60m² trở lên của toàn quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ24.2% lên 51,5%. Đây là một thành công trong nỗ lực thực hiện chiến lượcphát triển nhà.

Tuy nhiên, tỷ trọng hộ có nhà ở với diện tích sử dụng dưới15m² sau 10 nămhầu như không giảm (năm 1999 là 2,2%; năm 2009 là 2,4%). Theo Thứ trưởng BộXây dựng Nguyễn Trần Nam nhận định, các con số điều tra cho thấy nhu cầu vềnhà ở còn rất lớn, đây là cơ hội cho thị trường bất động sản phát triển.

TheoLan Hương
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.