- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát tán ảnh Kỳ Duyên ngủ 'kém duyên' có thể bị tù 2 năm
Hành vi tung ảnh trên nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Hành vi tung ảnh trên nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Thời gian gần đây, hình ảnh hoa hậu Kỳ Duyên ngủ trên máy bay được tung lên mạng đã gây xôn xao dư luận do tư thế ngủ kém duyên của cô.
Có nhiều ý kiến cho rằng, Kỳ Duyên là người nổi tiếng, người của công chúng nên việc chụp ảnh cô nơi công cộng và tung ảnh lên mạng là không cần xin phép.
Báo Giao thông đã có trao đổi với Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luật Hợp danh Thiên Thanh) về vấn đề này.
Theo luật sư Truyền, việc một người chụp ảnh của một hoặc nhiều người khác tại nơi công cộng (trừ nơi bị cấm quay phim chụp ảnh) không bị coi là trái pháp luật. Đồng thời, pháp luật cũng không quy định người chụp hình tại nơi công cộng phải xin phép của người bị (được) chụp hình.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa pháp luật Việt Nam không có quy định bảo vệ quyền cá nhân đối với hình ảnh. Ðiều 31 Bộ luật Dân sự quy định việc "sử dụng" các hình ảnh nói chung cần có sự đồng ý của người có hình ảnh trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng (phục vụ cho việc điều tra, truy bắt tội phạm).
Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Khoản 3 Điều 5 Nghị định 51/2002/NĐ - CP cũng quy định: "Không được đăng, phát ảnh của cá nhân mà không có chú thích rõ ràng hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân đó".
Như vậy, nếu những bức ảnh bị tung lên mạng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hoa hậu Kỳ Duyên thì những người tung ảnh đã vi phạm đến quyền cá nhân của người có hình ảnh quy định trong Bộ luật Dân sự cũng như vi phạm Luật báo chí về việc sử dụng hình ảnh.
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, bản thân Hoa hậu Kỳ Duyên là người có ảnh hưởng trong dư luận, là người của công chúng thì càng phải xin phép bởi những hình ảnh
Ngoài ra, Luật đã quy định, việc đăng ảnh cá nhân của ai đó phải được sự cho phép của họ. Bản thân Hoa hậu Kỳ Duyên là người có ảnh hưởng trong dư luận, là người của công chúng thì càng phải xin phép, bởi những hình ảnh "không chuẩn mực" có thể gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cô. Nếu hậu quả từ hành vi đó gây ra nghiêm trọng thì người đăng ảnh còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi vi phạm pháp luật khi đưa hình ảnh lên mạng xã hội không xin phép có nhiều cấp độ: nhẹ thì bị chế tài dân sự như kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại; nặng hơn một chút thì bị xử phạt hành chính và nặng nhất là bị xử lý hình sự.
Theo Điểm e khoản 2 Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ - CP quy định mức phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu với hành vi: "Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác". Và đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 121 Bộ luật Hình sự thì có thể "bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".
Thời gian gần đây, hình ảnh hoa hậu Kỳ Duyên ngủ trên máy bay được tung lên mạng đã gây xôn xao dư luận do tư thế ngủ kém duyên của cô.
Có nhiều ý kiến cho rằng, Kỳ Duyên là người nổi tiếng, người của công chúng nên việc chụp ảnh cô nơi công cộng và tung ảnh lên mạng là không cần xin phép.
Hoa hậu Kỳ Duyên.
Báo Giao thông đã có trao đổi với Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luật Hợp danh Thiên Thanh) về vấn đề này.
Theo luật sư Truyền, việc một người chụp ảnh của một hoặc nhiều người khác tại nơi công cộng (trừ nơi bị cấm quay phim chụp ảnh) không bị coi là trái pháp luật. Đồng thời, pháp luật cũng không quy định người chụp hình tại nơi công cộng phải xin phép của người bị (được) chụp hình.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa pháp luật Việt Nam không có quy định bảo vệ quyền cá nhân đối với hình ảnh. Ðiều 31 Bộ luật Dân sự quy định việc "sử dụng" các hình ảnh nói chung cần có sự đồng ý của người có hình ảnh trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng (phục vụ cho việc điều tra, truy bắt tội phạm).
Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Khoản 3 Điều 5 Nghị định 51/2002/NĐ - CP cũng quy định: "Không được đăng, phát ảnh của cá nhân mà không có chú thích rõ ràng hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân đó".
Như vậy, nếu những bức ảnh bị tung lên mạng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hoa hậu Kỳ Duyên thì những người tung ảnh đã vi phạm đến quyền cá nhân của người có hình ảnh quy định trong Bộ luật Dân sự cũng như vi phạm Luật báo chí về việc sử dụng hình ảnh.
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, bản thân Hoa hậu Kỳ Duyên là người có ảnh hưởng trong dư luận, là người của công chúng thì càng phải xin phép bởi những hình ảnh
Luật sư Nguyễn Thế Truyền
Ngoài ra, Luật đã quy định, việc đăng ảnh cá nhân của ai đó phải được sự cho phép của họ. Bản thân Hoa hậu Kỳ Duyên là người có ảnh hưởng trong dư luận, là người của công chúng thì càng phải xin phép, bởi những hình ảnh "không chuẩn mực" có thể gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cô. Nếu hậu quả từ hành vi đó gây ra nghiêm trọng thì người đăng ảnh còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi vi phạm pháp luật khi đưa hình ảnh lên mạng xã hội không xin phép có nhiều cấp độ: nhẹ thì bị chế tài dân sự như kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại; nặng hơn một chút thì bị xử phạt hành chính và nặng nhất là bị xử lý hình sự.
Theo Điểm e khoản 2 Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ - CP quy định mức phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu với hành vi: "Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác". Và đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 121 Bộ luật Hình sự thì có thể "bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".
Theo Lê Đoàn/Giao thông
-
Pháp luật21 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.