Sản phụ tử vong sau khi sinh ở Phú Thọ

Thời gian gần đây, dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì những ca tử vong của sản phụ sau khi sinh ở một số địa phương, thì tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ lại có thêm một sản phụ sau khi sinh con, được chuyển viện và bị chết.

Thời gian gần đây, dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì những ca tử vong của sản phụ sau khi sinh ở một số địa phương, thì tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ lại có thêm một sản phụ sau khi sinh con, được chuyển viện và bị chết.

Sinh con xong, mẹ tử vong

Theo phản ánh của ông Dương Văn Hải, trú tại khu 7, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (bố chồng của sản phụ Hà Thị Ánh Kim), ngày 22/6/2012 gia đình đưa chị Kim đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy nhập viện để sinh con. Sau khi nhập viện, chị Kim được các bác sỹ khám thai, tiến hành các xét nghiệm và cho biết thai bình thường, đủ tháng và có thể sinh thường.

Đến khoảng 3h35’ ngày 25/6/2012, chị Kim được đưa vào phòng sinh và sinh hạ được một bé gái. Ngỡ tưởng mẹ tròn con vuông, mọi chuyện tốt lành nhưng chỉ vài phút sau khi sinh, chị Kim có hiện tượng ra máu nhiều, các bác sỹ trong kíp trực đã gọi Bác sỹ Trần Văn Thức - Giám đốc bệnh viện xuống phòng sinh và tiến hành các biện pháp sơ cứu; khoảng 30 phút sau gia đình được các bác sỹ thông báo chị Kim đang trong tình trạng nguy kịch và phải chuyển bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.


Ông Hải và đứa cháu nội chưa một lần nhìn thấy mặt mẹ

Sau khi được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đến khoảng 11h gia đình nhận được thông báo chị Kim không qua khỏi vì bị mất quá nhiều máu. Đau xót trước cái chết của người thân, gia đình chị Kim đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy để tìm hiểu thì nhận được câu trả lời: sản phụ tử vong do “băng huyết”.

Tử vong do “đờ tử cung”

Đem câu chuyện về việc tử vong của sản phụ Hà Thị Ánh Kim trao đổi với ông Trần Văn Thức - Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy, ông Thức cho biết: “Ở giai đoạn tiền chuyển dạ, chúng tôi đã khám thai và tiến hành các xét nghiệm, thấy thai bình thường và có thể sinh thường. Sau khi cháu bé được sinh ra thì thấy mẹ cháu bị ra máu nhiều, chúng tôi đã tiến hành hồi sức tích cực bằng chuyền dịch, bằng thở ôxi, bằng thuốc tăng co dạ con…nhưng không tiến triển nên buộc phải chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên”. Về nguyên nhân tử vong của sản phụ Hà Thị Ánh Kim là do “Đờ tử cung (tử cung co hồi kém gây mất máu – PV)”- Bác sỹ Thức nói.

Sau khi sản phụ Kim tử vong, với đạo lý và lương tâm của người thầy thuốc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy và kíp trực hôm đó đã đến thăm viếng, động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình, đồng thời cũng đã vận động các bác sỹ, cán bộ, công nhân viên của viện khuyên góp được 15 triệu đồng hỗ trợ cho cháu bé tiền mua sữa cùng với lời hứa sẽ tạo mọi điều kiện mỗi khi cháu bé đến thăm khám tại bệnh viện.

Chị Kim tử vong sau khi sinh con đã để lại cú sốc và nỗi đau quá lớn đối với gia đình ông Hải, nhưng nỗi đau lớn hơn chính là việc cô con gái vừa sinh ra chưa một lần được nhìn thấy mặt mẹ. Vì vậy, nguyên nhân cũng như trách nhiệm thuộc về ai trước cái chết của sản phụ này cần sớm được được làm rõ để an lòng người thân của nạn nhân và ổn định tình hình địa phương.

Theo PLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.