Vũ nữ vừa ra tù tiếp tục làm gái gọi

Hà Vi và Phạm ThịHà đang "mây mưa" với 2 vị khách tại khách sạn sang trọng thì bị công an bắt quảtang.

Hà Vi và Phạm ThịHà đang "mây mưa" với 2 vị khách tại khách sạn sang trọng thì bị công an bắt quảtang.

Ngày 10/6, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ralệnh bắt Phạm Thị Hà (28 tuổi, quê Bắc Giang) về hành vi môi giới mại dâm vàlập hồ sơ, củng cố để xử lý Hoàng Thị Thu Hà (tức Hà Vi) cùng những ngườiliên quan.
 
Vũ nữ vừa ra tù tiếp tục làm gái gọi
Tú bà kiêm gái bán dâm Phạm Thị Hà. Ảnh: ANTĐ.
 
Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2009, Hà Vi bịcông an quận Hai Bà Trưng khởi tố về hành vi môi giới mại dâm. Khi bị bắt,vũ nữ này khai không chỉ hoạt động trong nước mà còn đưa các "chân dài" ranước ngoài để phục vụ các đại gia. Giá mỗi lần "đi nhanh" là 200 USD và giáqua đêm lên đến 400 - 500 USD. Hà Vi sau đó bị kết án gần 2 năm tù.

Sau khi mãn hạn, Hà Vi cặp kè vớiPhạm Thị Hà (28 tuổi, quê Bắc Giang) sống lang thang tại Hà Nội và cũng là"người quen" của công an quận Hai Bà Trưng. Tháng 8/2011, Phạm Thị Hà bị bắttrong đường dây bán dâm giá 3 triệu đồng một lượt. Khách đi qua đêm phải trả choHà 7-8 triệu đồng. Do là gái bán dâm nên khi đường dây mua dâm bị triệt phá, Hàchỉ bị xử phạt hành chính.

Với kinh nghiệm sẵn có, Hà Vi vàPhạm Thị Hà trở thành bộ đôi hoạt động mại dâm kiêm môi giới chuyên nghiệp, tinhvi hơn. Chiều 31/5, cảnh sát hình sự công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang HàVi và Phạm Thị Hà đang "mây mưa" với 2 vị khách tại một khách sạn sang trọngtrên địa bàn quận, cùng tang vật 8 triệu đồng. Theo thỏa thuận, giá mỗi lần đikhách là 4 triệu đồng và do có công tìm khách nên Hà Vi sẽ phải cắt lại cho PhạmThị Hà một triệu đồng.

TheoAn ninh Thủ đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.