- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 3 tuổi bị hóc nghẹn đến chết chỉ vì một loại quả bố mẹ nào cũng cho con ăn mỗi dịp hè
Vụ hóc nghẹn thương tâm này một lần nữa lại dấy lên hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ cẩn trọng hơn để đề phòng những tai nạn xảy ra khi cho con ăn.
Vụ hóc nghẹn thương tâm này một lần nữa lại dấy lên hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ cẩn trọng hơn để đề phòng những tai nạn trẻ em xảy ra khi cho con ăn.
Cha mẹ và những người chăm sóc trẻ phải luôn luôn đảm bảo rằng đồ ăn nhẹ - bao gồm cả trái cây cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ - phải được cắt nhỏ ra để tránh việc trẻ bị hóc dị vật.
Tuy nhiên, đôi khi bị xao nhãng với công việc hoặc những mối bận tâm khác, sẽ có những lúc chúng ta có thể nhún vai và nghĩ, “Chỉ một lần thôi. Con đã có răng rồi mà, sẽ ổn thôi”.
Nhưng nó không bao giờ ổn cả. Bạn có nhớ rằng nhiều đứa trẻ gần như mất mạng chỉ vì ăn nho? Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khi bạn ít ngờ đến nhất.
Điều này cũng không ngoại trừ những trẻ lớn hơn dù bạn có thể nghĩ là chúng đã đủ lớn để vượt qua những rủi ro bị nghẹt thở.
Câu chuyện này sẽ là ví dụ minh chứng cho điều đó khi một cậu bé 3 tuổi bị mất mạng vì nghẹn thở khi ăn nhãn vào ngày 28/3 vừa qua.
Cậu bé 3 tuổi người Malaysia đã không may mất mạng chỉ vì một quả nhãn.
Tờ báo China Press đưa tin rằng cậu bé người Malaysia 3 tuổi này cùng ngồi ăn nhãn với một nhóm trẻ em khác tại nhà ở Kampung Pasai Siong, Sibu.
Không ai theo dõi bọn trẻ vì cả bà và dì của nạn nhân đều bận. Bố của bé cũng đang bận làm nông ở gần đó.
Gia đình chỉ nhận ra cậu bé đang bị nghẹn thức ăn sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của những đứa trẻ. Quả nhãn bị mắc ngay trong cổ họng của cậu bé khiến cậu khó thở.
Bố cậu bé đã tìm sự giúp đỡ ngay lập tức, nhưng đau đớn thay cậu bé đã bất tỉnh và tím tái khi đến được Bệnh viện Sibu. Không may thay, cậu bé đã không thể tỉnh lại và qua đời vào chiều hôm đó.
Nhãn, vải là những loại quả bố mẹ hay cho trẻ ăn trong dịp hè nhưng rất dễ gây hóc nghẹn nếu không cẩn thận.
Có những loại thức ăn bố mẹ cần đặc biệt để ý khi cho con ăn tránh tai nạn mắc nghẹn (Ảnh minh họa)..
Tai nạn này một lần nữa như một lời nhắc nhở các bậc phụ huynh phải luôn luôn cẩn thận khi cho trẻ ăn. Mặc dù vấn đề này đã được đề cập rất nhiều lần, tai nạn không đáng có này vẫn liên tục xảy ra với nhiều trẻ em.
Những loại thực phẩm có thể gây ra hóc nghẹn cho trẻ
- Các loại hạt.
- Các loại quả có nhân và có hạt.
- Cà rốt sống.
- Bỏng ngô.
- Kẹo cứng.
- Phô mai cục.
- Xúc xích.
- Quả nho.
Hãy luôn nhớ cắt nhỏ thức ăn trước khi đưa cho trẻ (Ảnh minh họa).
Những biện pháp giúp ngăn ngừa tai nạn hóc nghẹn dị vật, thức ăn
- Phải luôn trông chừng và để ý khi trẻ ăn.
- Nhắc trẻ nên ngồi khi ăn và nhai thật kĩ trước khi nuốt.
- Luôn cắt thức ăn thành những miếng/phần nhỏ trước khi đưa cho trẻ ăn, và nhớ loại bỏ hạt của các loại quả nếu có.
- Tự trang bị cho mình nhưng kỹ năng cần thiết để sơ cứu cho trẻ trong trường hợp tai nạn xảy ra.
Ngoài ra bố mẹ có thể tham khảo video dưới đây để biết cách sơ cứu tạm thời cho con trẻ khi bị mắc dị vật dẫn đến ngừng thở để đảm bảo an toàn tính mạng cho con.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe6 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe10 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe10 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe10 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe18 giờ trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe19 giờ trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, một người phụ nữ được chẩn đoán có khối u bì buồng trứng phải. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ của cơ sở y tế lại bóc u bên buồng trứng trái.