- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
BV Thu Cúc kiểm soát thành công khối u phổi ác tính
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vừa điều trị và kiểm soát thành công khối u ác tính ở phổi của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối theo phác đồ chuẩn 100% Singapore.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vừa điều trị và kiểm soát thành công khối u ác tính ở phổi của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối theo phác đồ chuẩn 100% Singapore.
Cô K.T.S, sinh năm 1962, được con trai đưa đến Bệnh viện Thu Cúc (286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) trong tình trạng ho nhiều, mệt mỏi. Cô S. từng điều trị tại Khoa Hô hấp của một bệnh viện lớn, sinh thiết nhưng không tìm ra bệnh.
Kết quả kiểm tra tại Thu Cúc cho thấy các chỉ số ung thư trong máu cao vượt ngưỡng cho phép: CA 125: 214,4 IU/mL;CEA 30,03 ng/ML; CA 15-3: 50,1 IU/mL. Nguy hiểm hơn, phim chụp X-quang phổi của cô S. có đám mờ lan khắp 2 bên phổi “trắng như sao trên trời”. Sau khi sinh thiết, bác sĩ kết luận cô S. mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng biểu mô tuyến giai đoạn cuối. Để đưa ra phác đồ đặc hiệu, mẫu sinh thiết cũng được gửi sang Singapore làm xét nghiệm tìm đột biến gen và không thấy có đột biến.
Đám mờ lan khắp 2 phổi của bệnh nhân S |
Tình trạng bệnh diễn biến phức tạp
Trực tiếp thăm khám cho cô S. là TS.BS Lim Hong Liang và BS. Nguyễn Thị Minh Hương. BS. Lim cho biết: “Thể trạng bệnh nhân rất yếu, khối u ở phổi cũng đã phát triển lớn và chèn ép các cơ quan khác trong cơ thể. Mục tiêu điều trị lúc này là phải thu nhỏ được khối u, giảm nhẹ các triệu chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Sau khi hội chẩn, chúng tôi thấy rằng hóa trị là phương pháp phù hợp nhất.”
Tuy nhiên, chưa kịp tiếp nhận phác đồ hóa trị thì tình trạng bệnh của cô S. đã diễn biến xấu đi rất nhiều. Cô S. thấy khó thở, siêu âm phát hiện có dịch ép vào màng tim. Bác sĩ Lim lập tức chỉ định dẫn lưu dịch màng tim, giải ép để bệnh nhân dễ thở. Sau vài ngày có dấu hiệu ổn định, mức ô xy của cô S. lại tụt xuống rất thấp (mặc dù lúc đó đã phải thở oxy 10 lít/phút). Anh Nguyễn M.H - con trai cô S - nhớ lại: “Lúc ấy, mẹ tôi gần như không còn một chút sức lực nào. Cả gia đình thậm chí đã xác định tình huống xấu nhất...”
Bất ngờ phục hồi kỳ diệu
Với 30 năm kinh nghiệm điều trị ung thư, đặc biệt là các ca điều trị nâng đỡ, bác sĩ Hương chẩn đoán cô S. bị tắc mạch phổi và cho dùng thuốc chống đông ngay. Chỉ qua 1 đêm, cô S đã có dấu hiệu phục hồi.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe cô S đã ổn định và bắt đầu truyền hóa chất theo phác đồ đã được chỉ định. Sau 2 tháng, từ việc gắn liền với giường bệnh và máy thở, cô đã khỏe mạnh, tự ăn uống và sinh hoạt bình thường. Hiện tại, cứ 3 tuần 1 lần, cô S lại đến bệnh viện để truyền hóa chất.
Tình trạng bệnh cải thiện trong quá trình điều trị |
Anh M.H chia sẻ thêm: “Đối với gia đình tôi, đây thực sự là một điều kỳ diệu. Nhìn mẹ tôi bây giờ, chẳng ai nghĩ bà đã từng chiến đấu và vượt qua được cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh như thế.”
Nơi bệnh nhân ung thư gửi hy vọng
Không chỉ có cô S., tại Khoa Ung bướu Singapore - Bệnh viện Thu Cúc, nhiều bệnh nhân đã có kết quả điều trị tốt. Tại đây, người bệnh ung thư được điều trị bằng phác đồ chuẩn 100% Singapore. Chất lượng điều trị tương đương Singapore, trong khi người bệnh giảm được khoản chi phí khổng lồ so với việc điều trị bằng phác đồ tương tự ở Singapore, bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, chưa kể giảm được những khó khăn khi sang xứ người lạ lẫm. Đặc biệt, bệnh viện còn áp dụng BHYT và các loại bảo hiểm bảo lãnh.
Khoa Ung bướu - Cơ hội sống cho người mắc bệnh ung thư |
Một điểm nổi bật không thể không nhắc đến đó là đội ngũ bác sĩ tại đây cũng là những chuyên gia nổi tiếng về điều trị ung thư tại Singapore. Trong đó, nổi tiếng với điều trị các bệnh ung thư vùng đầu mặt cổ là TS.BS Lim Hong Liang. BS. Lim nguyên là trưởng khoa Ung thư và Huyết học, Bệnh viện Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc gia Singapore.
Theo lịch khám định kỳ, ngày 28/11 - 29/11 tới đây, TS.BS Lim Hong Liang sẽ tư vấn, điều trị các bệnh ung thư vùng đầu - mặt - cổ ngay tại Bệnh viện Thu Cúc. Để đặt lịch hẹn điều trị với BS. Lim, vui lòng liên hệ 0907 245 888. Xem chi tiết tại https://ungbuouvietnam.com/lich-kham-bac-si-singapore/ |
(Nguồn: Bệnh viện Thu Cúc)
-
Sức khỏe50 phút trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe2 giờ trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe5 giờ trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBác sĩ Zhang Yu, Phó giám đốc Khoa Ung thư của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu bạn nhận thấy 5 cảm giác khó chịu này trong cơ thể khi ngủ vào ban đêm thì bạn phải đi khám ngay lập tức bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBạn sẽ nhận được một số lợi ích khi thỉnh thoảng uống bia nhưng nếu dùng quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột số thực phẩm rất phổ biến ở các quốc gia ven biển có thể giúp bạn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng rối loạn lo âu mà rất nhiều người mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcCác nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào phòng lạnh đột ngột sau khi đi nắng, ông Anh ngờ méo miệng, liệt nửa người phải, kết quả chẩn đoán ông tắc mạch máu não.