- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc với hình ảnh cô gái bị dị ứng toàn thân, mặt biến dạng do dùng thuốc chữa đau răng khiến nhiều người thấy sợ
Chỉ vài giờ sau khi uống thuốc, chị Yothika bị nổi mụn nước và mẩn đỏ toàn thân.
- Chứng dị ứng nước quái đản khiến cô gái không thể tắm, khóc hay toát mồ hôi vì sẽ bị phát ban kín người
- Ngồi vào ghế ăn của nhà hàng được một lúc thì con gái dị ứng khắp cơ thể, người mẹ cảnh báo việc cần làm khi cho con ra ngoài ăn
- Bé 6,5 tháng ăn trứng xong suy hô hấp: BS cảnh báo dấu hiệu dị ứng mẹ cần biết để con không nguy hiểm
Bị đau răng nhưng ngại đi khám bác sĩ, chị Yothika Kaewkham (25 tuổi), sinh sống ở Chonai, Thái Lan, đã ra hiệu thuốc để hỏi mua mấy liều thuốc chữa đau răng. Nhân viên cửa hàng thuốc nhanh chóng bán cho chị vài viên thuốc có chứa ibuprofen và dặn dò cách uống.
Chị Yothika xinh đẹp trước khi bị dị ứng thuốc ibuprofen
Sáng hôm 19/5, chị Yothika uống 1 viên, rồi đến trưa chị uống tiếp 1 viên nữa. Song, chỉ vài giờ sau đó, chị Yothika bị nổi mụn nước và mẩn đỏ toàn thân. Chị đã phải bảo chồng là anh Sorasak đưa vào bệnh viện vì không thể chịu đựng được nữa.
Chỉ sau vài giờ uống thuốc, chị Yothika bị nổi mụn nước và mẩn đỏ toàn thân.
Khi đến bệnh viện, ngay lập tức các bác sĩ đưa chị vào khoa chăm sóc đặc biệt. Yothika đã mất 7 ngày để điều trị dị ứng với chất ibuprofen trong thuốc và mất thêm 7 ngày được các chuyên gia theo dõi sát sao nữa mới được trở về nhà.
Điều này khiến chị đau đớn đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu.
Chị Yothika nói: "Sau 14 ngày điều trị, tôi đã rút ra được một bài học là uống thuốc mà không được bác sĩ kê đơn là một điều nguy hiểm. Mặc dù phản ứng dị ứng đã giảm bớt nhưng các bác sĩ nói rằng sẽ mất nhiều thời gian để cơ thể tôi phục hồi lại như trước đây. Bây giờ tôi vẫn còn đau nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi".
Khi đến bệnh viện, chị Yothika được đưa ngay vào khoa chăm sóc đặc biệt và dành 7 ngày nằm ở đó.
Tiến sĩ Surachoke Tangwiwat, phó thư ký của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan, cho biết phản ứng của chị Yothika với ibuprofen khá là nghiêm trọng. Ông nói: "May mắn là chị Yothika đã không chết vì dị ứng thuốc. Trên thực tế, mọi người có nhiều khả năng bị dị ứng với thuốc giảm đau ibuprofen hơn là thuốc giảm đau steroid hoặc paracetamol. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể chết vì dị ứng. Đó là lý do tại sao bạn không nên dùng bất kỳ loại thuốc nào mà không cần phải kê toa".
Những viên thuốc mà dược sĩ ở hiệu thuốc đã bán cho chị Yothika.
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, các triệu chứng dị ứng với ibuprofen bao gồm nổi mẩn, mụn, sưng mặt, khó thở, nổi bỏng nước và sốc. Một số trường hợp nếu bị dị ứng nghiêm trọng có thể gây tử vong. Chẳng hạn như vào năm 2012, cậu bé 11 tuổi đến từ Anh đã suýt chết khi bị dị ứng với ibuprofen. May mắn là sau đó cậu bé đã tỉnh lại và đưa được qua khoa chống độc để điều trị tiếp tục.
Theo Nhịp sống Việt
-
Sức khỏe54 phút trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe16 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe20 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.