Mỹ bác bỏ điều kiện của Triều Tiên

Mỹ hôm qua (191) đã bác bỏ yêucầu của CHDCND Triều Tiên về việc tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tiến tới kýkết một hiệp định hoà bình.

Mỹ hôm qua (19/1) đã bác bỏyêu cầu của CHDCND Triều Tiên về việc tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tiến tớiký kết một hiệp định hoà bình. Mỹ cho rằng điều đầu tiên và quan trọng nhất choBình Nhưỡng lúc này là phải quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.

"Bước thích hợp tiếp theo choBình Nhưỡng là quay trở lại bàn đàm phán 6 bên. Và chỉ có như thế Triều Tiên mớicó thể có những mối tương tác song phương cũng như các cuộc thảo luận khác,không chỉ với Mỹ mà với cả những nước khác," ông Kurt Campbell, Thứ trưởng BộNgoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết.
 
Bình Nhưỡng hôm 18/1 đã đặt ra điều kiện phải được đàm phán về một hiệp định hoàbình và các cường quốc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi nước nàyquay trở lại bàn đàm phán 6 bên.
 
"Lập trường cứng rắn của Mỹ cũng như các đồng minh và bạn bè của chúng tôi làđây không phải là thời điểm thích hợp để chúng tôi dỡ bỏ các lệnh trừng phạthoặc xem xét lại Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc," ôngCampbell nói.
 
"Điều quan trọng lúc này là Triều Tiên phải thể hiện rõ rằng họ đã sẵn sàng tuântheo những thoả thuận đã được ký kết trước đó vào năm 2005 và 2007," Thứ trưởngCampbell nói thêm.

Mỹ bác bỏ điều kiện của Triều Tiên
Ông Kurt Campbell, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương

CHDCND Triều Tiên đã đóng cửa cáccơ sở hạt nhân ở tổ hợp Yongbyon theo một thoả thuận phi hạt nhân hoá đạt đượctrong các cuộc đàm phán 6 bên năm 2007. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã tẩy chay cáccuộc đàm phán đa phương này hồi tháng 4 năm 2009 nhằm bày tỏ sự phản đối trướcviệc Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết lên án một vụ phóng vệ tinh của nước này.

Triều Tiên còn tiến hành thêm một vụ thử hạtnhân dưới lòng đất hồi tháng 5 và tuyên bố đangở giai đoạn cuối của một chương trình sản xuấturanium được làm giàu ở mức độ cao - một cáchkhác để sản xuất bom nguyên tử.
 
Tuy nhiên, tình hình căng thẳng đã bắt đầu dịuđi gần đây khi Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng quaytrở lại bàn đàn phán 6 bên liên quan đến chínhnước này cùng với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, NhậtBản và Nga nếu Bình Nhưỡng có được các cuộc đốithoại hài lòng với phía Washington.
 
Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, hai nước đã nhất trínối lại các cuộc đàm phán trong chuyến đi thămBình Nhưỡng của đặc phái viên Mỹ về vấn đề TriềuTiên. Washington đang nỗ lực thuyết phục BìnhNhưỡng quay trở lại các cuộc đàm phán 6 bêntrong khi Bình Nhưỡng muốn hoà bình lâu dài vàbình thường hoá quan hệ với Mỹ trước khi thựchiện các bước phi hạt nhân hoá.

Theo Kiệt Linh
Mỹ bác bỏ điều kiện của Triều Tiên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.