Mỹ lắp "khiên", Trung Quốc và Nga "mài kiếm"?

Trung Quốc sẽ phát triển sức mạnh hạt nhân nhằm đốiphó với việc Mỹ triển khai tên lửa phòng thủ, Tướng Nga Yevgeny Buzhinsky nhậnđịnh.

Trung Quốc sẽ phát triểnsức mạnh hạt nhân nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai tên lửa phòng thủ,Tướng Nga Yevgeny Buzhinsky nhận định.

Làm chuồng trước khi mấtbò?

Ông Yevgeny Buzhinsky chobiết: “Hiện sức mạnh hạt nhân Trung Quốc còn rất hạn chế nhưng qua những mốiquan hệ của tôi với giới quân sự Trung Quốc, nước này sẽ phát triển sức mạnhhạt nhân nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai tên lửa phòng thủ, đặc biệt làở vùng Viễn Đông”.

Tuyên bố trên được đưa ratrong bối cảnh Mỹ vừa quyết định bán hệ thống phòng không hiện đại Patriotcho Đài Loan, sau khi cung cấp “siêu tên lửa” này cho Nhật Bản, Hàn Quốc;cũng như bố trí hệ thống tên lửa SM-3 ở Vịnh Persian.

Ngoài hệ thống vũ khí trên đất liền, Mỹ còn dự định triển khai hệ thốngAegis trên tàu chiến ở biển Baltic, biển Đông, Địa Trung Hải và Biển Đen.

Mỹ lắp "khiên", Trung Quốc và Nga "mài kiếm"?
Trung Quốc có thể phát triển sức mạnh hạt nhân nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai tên lửa phòng thủ

Trước những động thái của Mỹ, nhà nghiên cứu LuoYuan của Viện khoa học quân sự Trung Quốc chorằng: “Hành động của Mỹ tạo cơ hội hợp pháp choTrung Quốc trong trường hợp gia tăng ngân sáchquốc phòng, phát triển, mua thêm vũ khí và tăngtốc tiến trình hiện đại hóa ngành quốc phòng...Trung Quốc không làm gì đe dọa Mỹ. Tại sao Mỹlại thách thức lợi ích của chúng tôi?”

Ngoài Trung Quốc, Nga cũng đang “đau đầu” với kếhoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ, đặc biệt sau khiMỹ được phép đặt tên lửa phòng thủ tại Romania,gần sát biên giới Nga.

Tên lửa Bulava-M (SS-NX-30) do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow nghiên cứu chế tạo. Tải trọng cất cánh là 36,8 tấn. Nó có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 8.000 km. Tên lửa đạn đạo ba tầng này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân Project 955 lớp Borey.

Thủ tướng Vladimir Putin khẳng định: "Để đảm bảocân bằng, chúng ta phải phát triển hệ thống vũkhí tấn công chứ không phải hệ thống phòng thủnhư Mỹ đang làm thì mới đảm bảo được thế cânbằng chiến lược. Nếu không, Mỹ sẽ cảm thấy "hoàntoàn an toàn" và sẽ "làm bất cứ điều gì họ muốn".

Tổng thống Dmitry Medvedevthì tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục phát triển các tên lửa hạt nhân và bệ phóngmới bất. Trong năm 2010, Moscow thông báo sẽ bắn thử ít nhất hai tên lửa đạnđạo phóng từ tàu ngầm là Bulava.

"Ngư ông đắc lợi"

Mỹ lắp "khiên", Trung Quốc và Nga "mài kiếm"?

Theo  Totalcollapse.com, hànhđộng của Mỹ sẽ gây nhiều tác động. Ngoài việc nó sẽ thúc đẩy Nga, Trung Quốc pháttriển vũ khí tấn công, nó còn khiến hai nước này lao vào cuộc chạy đua vũtrang tốn tiền...
 
Chưa dừng lại, hành động của Mỹ còn ngăn cản Moscow ký với Washington hiệpước cắt giảm vũ khí chiến lược mới... Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sángnay một lần nữa bày tỏ sự lo lắng và tuyên bố, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạtnhân giữa Mỹ, Nga nhất thiết phải liên quan tới kế hoạch của Washingtontriển khai tên lửa phòng thủ thủ ở châu Âu.

Trong lúc Nga, Trung Quốc cónguy cơ phải đổ không ít tiền vào chạy đua vũ trang với Mỹ, không đem lạinhiều lợi ích cho ai trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng, thì nhànghiên cứu Bruce Gagnon cho rằng, vẫn có người hưởng lợi từ tình trạng trên:các hãng sản xuất vũ khí, đặc biệt là của Mỹ...

Đơn cử như chỉ với hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan vừa Washington thôngqua, các hãng vũ khí Mỹ thu được hàng tỷ USD, bất chấp kinh tế Mỹ và thếgiới suy thoái.

Mỹ lắp "khiên", Trung Quốc và Nga "mài kiếm"?
Nhiều hãng vũ khí đắc lợi từ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Còn theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bìnhQuốc tế Stockholm (SIPRI), trong năm 2009, Mỹchiếm 5 trong tổng số 10 hãng bán vũ khí nhiềunhất thế giới. Còn tính tổng chi phí, Mỹ chiếm31% thị phần quốc  tế và xuất khẩu các khí tài,là nhà cung cấp của khoảng 70 nước trên thế giới.Ba khách hàng lớn nhất của Mỹ là Hàn Quốc,Israel  và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)...

Hiện Mỹ chủ yếu tập trung xây dựng lá chắn tên lửa tại Trung Âu với lý do là đề phòng các cuộc tấn công của Iran. Và mới đây, Washington thuyết phục được Romania cho phép họ đặt hệ thống phòng không, khiến Nga “tức giận”.

Theo Huy Hoàng
Mỹ lắp "khiên", Trung Quốc và Nga "mài kiếm"?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.