Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên hôm 252 đã đe dọa sẽ thựchiện một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ vào các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc nếu hainước này tiến hành các cuộc tập trận chung dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

CHDCND Triều Tiên hôm qua(25/2) đã đe dọa sẽ thực hiện một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ vào các lựclượng Mỹ và Hàn Quốc nếu hai nước này tiến hành các cuộc tập trận chung dự kiếnsẽ diễn ra vào tháng 3 tới, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưatin.

Triều Tiên sẽ “phá hủy khôngthương tiếc cuộc xâm lược bằng cách huy động tất các các phương tiện tấn công vàphòng vệ trong đó có cả khả năng răn đe hạt nhân” nếu họ tiếp tục tiến hành cáccuộc tập trận chung vào tháng tới, KCNA tuyên bố.

Trong khi đó, tuyên bố của mộtphát ngôn viên của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã nói rõ:Mỹ và Hàn Quốc “đang thể hiện rõ bản chất là những kẻ yêu thích chiến tranh".Hai nước này rất háo hức muốn “đem đám mây đen của một cuộc chiến tranh hạt nhân”phủ lên bán đảo Triều Tiên đồng thời “chỉ tìm cách gây căng thẳng và đối đầu” ởkhu vực.

Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc
Phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên - ông Stephen Bosworth đang ở Seoul nhằm thúc đẩy việc tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên (Ảnh: AP)

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ trước đó đã thông báo họsẽ tiến hành các cuộc tập trận chung mang tênKey Resolve và Foal Eagle từ ngày 8-18/3. Cáclực lượng vũ trang nặng, trong đó có hơn 18.000binh lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc và nướcngoài, sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tổchức các cuộc tập trận chung định kỳ hàng năm. Mặc dù Triều Tiên luôn lên án vàchỉ trích mạnh mẽ những cuộc tập trận đó, coi chúng như là bước chuẩn bị để Mỹ,Hàn xâm lược và gây chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên nhưng chưa bao giờ xảyra những sự cố lớn trong các cuộc tập trận này.

Lời đe dọa mới nhất của Bình Nhưỡng về các cuộctập trận chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc đượcđưa ra trong bối cảnh phái viên Mỹ về vấn đềTriều Tiên - ông Stephen Bosworth đang có cáccuộc gặp gỡ ở Seoul nhằm thúc đẩy việc tái khởiđộng các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên.

Triều Tiên đã tẩy chay các cuộcđàm phán 6 bên từ đầu năm ngoái sau khi Liên Hợp Quốc lên án một vụ phóng vệtinh của nước này. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực quốc tế để khôi phục lại các cuộcđàm phán 6 bên nhưng cho đến nay chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy TriềuTiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán.

Theo Kiệt Linh
Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.