Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cần phát huy truyền thống đáng tự hào, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 18/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bệnh xá Vân Đình (20/4/1963 - 20/4/2023).

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cần phát huy truyền thống đáng tự hào, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân-1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.
 
Trước khi dự lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống; thăm, tặng quà động viên bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Vân Đình).
 

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cần phát huy truyền thống đáng tự hào, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân-2

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Bệnh xá Vân Đình (nay là Bệnh viện Đa khoa Vân Đình) được thành lập năm 1957 với chức năng khám, chữa bệnh cho nhân dân các huyện: Ứng Hòa, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức. Ngày 20/4/1963, y sĩ, bác sĩ của Bệnh xá đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Tại đây, Người đã dành thời gian thăm từng phòng bệnh, động viên người bệnh, thăm nhà mẫu giáo, vườn thuốc Nam và gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên đơn vị. Người đặt tên cho Bệnh xá Vân Đình là “Nhà thương Vân Đình” và căn dặn: “Trong công tác phục vụ, cần phải coi trọng cả hai mặt vật chất và tinh thần: Có thuốc hay, thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ tốt, coi người bệnh như ruột thịt...”.
 
Thực hiện lời căn dặn của Bác, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác, phát huy sáng kiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Đến nay, Bệnh viện có 5 phòng chức năng và 19 khoa, với 444 cán bộ, viên chức, người lao động, 420 giường bệnh; trung bình số lượt người khám bệnh khoảng 650-1.000 lượt/ngày. Bệnh viện đã thực hiện được những phẫu thuật lớn…
 
Qua 60 năm thực hiện học tập và làm theo lời Bác, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình luôn giữ vững truyền thống tận tụy, chủ động, sáng tạo trong phục vụ người bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Ba lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, đơn vị Anh hùng Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”, tổ chức cơ sở Đảng nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh…
 

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cần phát huy truyền thống đáng tự hào, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân-3

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể của Bệnh viện có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đạt được trong 60 năm qua.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, y sĩ, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong suốt thời gian qua. Đồng chí tin tưởng, mong muốn, với truyền thống Anh hùng và bề dày thành tích của ngành Y tế huyện, của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, mỗi cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện sẽ không ngừng phát huy đạo đức, y đức, phẩm chất; cùng đoàn kết, chung tay xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khu vực, từ đó tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.
 
Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành Y tế Thủ đô nói chung và bệnh viện nói riêng, mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện cần thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Cùng với đó, cần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng lĩnh hội, phát triển các kỹ thuật của nền y học thế giới, đáp ứng các nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
 

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cần phát huy truyền thống đáng tự hào, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân-4

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng huyện Ứng Hòa nhân dịp kỷ niệm

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý Bệnh viện rà soát lại các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống của cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện lời căn dặn của Bác “Có thuốc hay thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt”.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong giai đoạn 2022-2025, thành phố Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có lĩnh vực y tế, với tổng vốn đầu tư hơn 49.200 tỷ đồng. Trong đó, Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vân Đình được đầu tư với tổng kinh phí 90 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Sở Y tế căn cứ tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, bảo đảm xây dựng bệnh viện phát triển tương xứng với tiềm năng.
 
Lưu ý, dịch bệnh Covid-19 đang tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Bệnh viện thường xuyên cập nhật, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Sở Y tế, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, Huyện ủy sẽ xây dựng những chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vân Đình phát triển, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo của thành phố, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Thầy thuốc như mẹ hiền".

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2857108/benh-vien-a-khoa-van-inh-can-phat-huy-truyen-thong-ang-tu-hao-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan.html;jsessionid=VzEWmCC6wd7HTSJvVOJKyzhG.app2?fbclid=IwAR3zr_OktHJzqEQubAGIEtG8DDb_NnJ7tgFp4XX007A1aoc1LTU1BtIhGQo

bệnh viện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.