Nguyên nhân xe khách chở 39 người bị lật ở Quảng Trị

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do ô tô con rẽ đột ngột thiếu quan sát, xe khách không giữ khoảng cách an toàn nên bị lật.

Liên quan đến vụ xe khách chở 39 người bị lật ở Quảng Trị, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do tài xế ô tô con chuyển hướng rẽ trái đột ngột, thiếu chú ý quan sát. Trong khi đó, xe khách không giữ khoảng cách an toàn.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, cả tài xế xe khách giường nằm và tài xế ô tô con đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân xe khách chở 39 người bị lật ở Quảng Trị-1
Hiện trường xe khách chở 39 người bị lật ở Quảng Trị. (Ảnh: CTV)

Trước đó, khoảng 19h10, ngày 8/2, xe khách BKS 76B-003.58 do tài xế Lâm Quang Tuân (SN 1983, trú tại Bình Nghĩa, Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển, chở 39 người từ Quảng Ngãi đi Hà Nội.

Khi tới Km 734+800 Quốc lộ 1, tuyến tránh cầu Hiền Lương thuộc thôn Lê Xá (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), xe khách va chạm với ô tô 4 chỗ BKS 74A-218.42. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều người xây xát nhẹ, trong đó có nhiều trẻ em theo bố mẹ về quê.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị hư hỏng cửa trước bên lái. Xe khách bị lật nghiêng xuống ruộng. Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn cho biết, các hành khách trên xe khách gặp nạn sau khi được đưa về hội trường UBND xã, chính quyền địa phương khẩn trương huy động áo quần, bánh, trái, sữa, nước lọc và chăn, chiếu để các hành khách giữ ấm, ăn uống, nghỉ ngơi.

Nguyên nhân xe khách chở 39 người bị lật ở Quảng Trị-2
Những hành khách trên chiếc xe gặp nạn được hỗ trợ đưa về trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn để chờ bố trí xe tiếp tục hành trình. (Ảnh: CTV)

Đến 12h đêm 8/2, nhà xe kể trên bố trí xe khác tới đón và lúc này chiếc xe khách gặp nạn tại hiện trường cũng được cẩu lên. Hành khách trên xe cũng nhận lại hành lý và lên xe về quê.

Đầu tháng 1/2024, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn khiến xe khách nghiêng đầu xuống vực, 30 người may mắn thoát chết.

Cụ thể, khoảng 9h30 sáng ngày 3/1, xe khách mang BKS Lào UN - 27.xx, trên xe chở khoảng 30 người, đi từ tỉnh Nghệ An qua Hà Tĩnh đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), rồi sang Lào.

Khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15 (đoạn qua địa bàn thôn 10, xã Hà Linh) do gặp tình huống bất ngờ và đoạn đường có khúc cua nên tài xế không kịp xử lý, xe lao sang lề đường, đâm gãy một đoạn hộ lan rồi nghiêng đầu xuống vực. 

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/nguyen-nhan-xe-khach-cho-39-nguoi-bi-lat-o-quang-tri-ar852663.html

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.