Sau bữa cơm trưa, 4 người trong một nhà nôn ói, 2 cô cháu tử vong

Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng có 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng có 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 11/4 tại gia đình bà Hoàng Thị Thăng (Trú tại thôn Hợp Nhất, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái).

Thông tin trên báo GĐXH, trước thời điểm xảy ra vụ việc trên, 2 cháu Hoàng Anh Thiên (4 tuổi) và Hoàng Thị Linh (32 tháng tuổi) có ăn ít dâu dại.

Đến tầm buổi trưa, 2 cháu về nhà ăn cơm như thường lệ cùng với bà Hoàng Thị Sương (SN 1930) và người cô Hoàng Thị Thêm (SN 1987).


Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Đài PTTH Yên Bái

Tuy nhiên, sau khi vừa dùng bữa xong, cơ thể cả bốn người xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn và tiêu chảy.

Phát hiện tình trạng trên, người thân và hàng xóm đã đưa cả 4 người đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Văn Chấn.

Đáng tiếc, trên đường đi cấp cứu người cô và cháu Linh đã tử vong. May mắn, cụ Sương và cháu Anh Thiên qua cơn nguy kịch.

Nội vụ hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Phununews

ngộ độc thực phẩm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.