Sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh, một bé gái 7 tuổi tử vong tại bệnh viện

Bé gái 7 tuổi tử vong tại bệnh viện sau khi bác sĩ chích thuốc kháng sinh để điều trị sốt xuất huyết.

Bé gái 7 tuổi tử vong tại bệnh viện sau khi bác sĩ chích thuốc kháng sinh để điều trị sốt xuất huyết.

Ngày 9-12, tại BV Đa khoa huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã xảy ra một sự cố thương tâm khi một bé gái tử vong vì sốc thuốc phản vệ.

Nạn nhân là em Trần Như Quỳnh (7 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-12, bệnh nhi được gia đình đưa vào BV Đa khoa huyện Cái Nước khi có những triệu chứng nóng sốt, đau họng. Sau khi xét nghiệm, các BS xác định cháu bé bị sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp trên nên cho uống thuốc giảm ho, hạ sốt.

1
Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau), nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Ba ngày sau, thấy bệnh tình cháu bé không thuyên giảm nên ekip điều trị quyết định chích thuốc kháng sinh cho bệnh nhi. Thế nhưng khi vừa tiêm vào, cháu bé có biểu hiện sốc thuốc nặng. Dù các BS ngay lập tức đưa em đến phòng cấp cứu chữa trị nhưng đến sáng 9-12, bé Quỳnh đã tử vong.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, bước đầu bệnh viện đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Hai bên cũng thống nhất chuyện cháu bé tử vong vì sốc thuốc phản vệ nên không tiến hành mổ tử thi mà nhanh chóng đưa cháu về nhà để lo chuyện mai táng.

 Theo Thiên Kim / Trí Thức Trẻ

sốc phản vệ

tử vong tại bệnh viện

tiêm kháng sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.