Cô gái bị bạn trai đẩy xuống sông chết đuối thương tâm

Đúng chỗ nước sâu lại không biết bơi nên cô gái bị đuối nước thiệt mạng.

Trong lúc cự cãi, nam thanh niên đẩy cô gái xuống khu vực cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định). Đúng chỗ nước sâu lại không biết bơi nên cô gái bị đuối nước thiệt mạng.

Ngày 8/6, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Quách Quốc Tín (SN 1997, trú xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) về tội vô ý gây chết người.

Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Phù Cát xác định cái chết của chị Hoàng Thị Thu (SN 1992, trú xã Cát Chánh, tên nạn nhân đã được thay đổi) có liên quan đến hành vi của Quách Quốc Tín.

cô gái,chết đuối,đuối nước
Khúc sông nơi xảy ra sự việc đau lòng

Trước đó, đêm 31/5, chị Thu cùng nhóm bạn họp mặt tổ chức tiệc tại nhà người bạn. Đến khuya, chị Thu cảm thấy mệt nên được Tín dùng xe máy đưa về nhà. Trên chặng đường về, 2 người liên tục lớn tiếng cãi cọ, khi đi ngang qua cầu Đập Chùa (xã Cát Chánh) chị Thu bảo Tín dừng xe rồi bỏ đi bộ dọc bờ sông.

Thấy vậy, Tín đi theo nhưng “cuộc chiến” vẫn chưa dừng lại. Trong lúc giằng co, Tín đã xô chị Thu ngã xuống khu vực có mực nước sâu. Do không biết bơi nên Tín đã hô hoán, cầu cứu người dân lân cận nhưng chị Thu đã chìm và tử vong.

Đến sáng hôm sau, người dân vớt được thi thể chị Thu tại khu vực cầu Đập Chùa.

Theo VietNamNet


vô ý làm chết người

tử vong

chết đuối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.