Xăng dầu, gas, thuốc tây, sữa, thép, phân bón, cước vận tải... là những mặt hàngdoanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá bán trong mỗi lần tăng giảm. Quy địnhnày được ghi rõ trong Thông tư 122 về quản lý giá có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo ghi nhận trên thị trường, ít ngày trước khi Thông tư 122 có hiệu lực, doanhnghiệp đã tăng giá nhiều mặt hàng.

Người biết, kẻkhông

Tin từ Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho hay, vào ngày 1-10 đã có khoảng 300 mặt hàngtăng giá trong đó nhóm hàng sữa giá tăng từ 8 đến 10%, bánh kẹo sản xuất trongnước, dầu ăn có mức tăng 2-3%, đường tăng khoảng 10%, bánh kẹo nhập khẩu tăng5-7%...

Nguyên nhân chính được các nhà cung cấp đưa ra là gần đây giá nguyên nhiên liệuđầu vào tăng, điều chỉnh tỷ giá cùng tác động gián tiếp. Trước đó, giá sữa củamột số hãng sữa lớn cũng đã kịp có điều chỉnh, tăng từ 10 đến 15%. Ngày 30-9,Vinamilk tăng giá bán sữa tươi trên thị trường 500 đồng/lít.

Khảo sát của PV ngày 1-10 tại nhiều siêu thị cho thấy: báo giá một số mặt hàngthực phẩm tươi sống (như cá, thịt lợn, thịt gà) và rau củ quả có xu hướng giảm5-10%. Tuy nhiên, giá thực phẩm đông lạnh, nhất là hàng nhập khẩu có xu hướngtăng 5%, bởi bắt đầu từ 1-10 những mặt hàng này sẽ phải chịu mức thuế suất mớicao hơn từ 2 đến10% so với hiện hành.

300 mặt hàng đã tăng giá
Doanh nghiệp cho rằng giá sữa nhập khẩu đã tăng do giá nguyên liệu tăng (Ảnh: Phạm Yên)

Cùng ngày, đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết: Trung tâm thu mua của siêuthị này đã đàm phán để 6 hãng sữa cam kết không tăng giá bán từ nay đến hết năm(Mejje, Vinamilk, Hanco, Maed Jonsh, Duty Lady, Abbott) và đang tiếp tục đàmphán với các hãng sữa khác không tăng giá bán.

Cùng ngày, trao đổi vớichúng tôi, ông Nguyễn Minh, trưởng phòng kinh doanh gas PetroViệt Nam (Tập đoànDầu khí quốc gia Việt Nam) cho hay: DN vừa gửi thông báo về việc tăng giá gastháng 10-2010 thêm 10 ngàn đồng/bình 12 kg tới Sở Tài chính và Công thương 13tỉnh.

Theo ông Minh, việc tăng giá là bất khả kháng do giá thế giới tăng lên 52,5 USD/tấn.Đáng lẽ Petro Việt Nam phải tăng tương ứng 14-15 ngàn đồng/bình 12kg. Nói vềviệc thực hiện đăng ký giá theo Thông tư 122, theo ông Minh, doanh nghiệp khôngthấy có gì quá vướng mắc nhưng bất cập lớn nhất là khi gửi thông báo đi, sẽ phảichờ các tỉnh phản hồi lại.

Trái lại, ông Nguyễn Vương, Tổng giám đốc Tổng công ty thép Bắc Việt khẳng định:Không hề hay biết việc bắt buộc phải đăng ký giá bán thép.

Ngày 10-10 làhạn cuối đăng ký giá

Liên quan đến việc đăng ký giá các mặt hàng và ứng xử của cơ quan quản lý nếudoanh nghiệp cố tình không thực hiện, ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quảnlý giá Bộ Tài chính nhấn mạnh: Trong số các mặt hàng phải quản lý giá như sữa,thuốc, phân bón, trước mắt những mặt hàng nào doanh nghiệp nào tăng giá cần gửiđăng ký ngay tới cơ quan quản lý giá.

Hiện việc phân cấp quản lý các doanh nghiệp và giá các mặt hàng đã được thông tưquy định rõ. Cụ thể ở đây: mặt hàng thuốc thuộc Bộ Y tế quản lý; mặt hàng sữa doBộ Tài chính (đã gửi thông báo tới 3 doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng đến thịtrường là Mead Jonsshon; Abbott và Vinamilk); Giá cước vận tải sẽ do Bộ Giaothông vận tải quản lý... và một số mặt hàng khác thuộc sở tài chính, công thươnghoặc UBND các tỉnh quản lý.

“Những đơn vị này sẽ phải tổng hợp báo cáo về Cục Quản lý giá với thời hạn cuốicùng vào ngày 10-10”, ông Thỏa nhấn mạnh.

Theo Khánh Huyền
Tiền phong