Tại cuộc giao ban trực tuyếnvới 63 tỉnh, thành trong cả nước để bàn giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩmô, không để lạm phát tăng cao, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùngđã yêu cầu các bộ, ngành phải quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soátgiá cả.
Làm rõ yếu tố tănggiá
Bên cạnh việc ghi nhận kết quả tăng trưởng kinh tế khá tốt ở mức 5,83% trongquý I, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng nhìn nhận kinh tế vĩ mô có biểu hiện chưavững chắc, lành mạnh. Cụ thể là xuất khẩu giảm sút, nhập siêu tăng và đặcbiệt là giá cả trong những tháng đầu năm tăng khá cao so với các năm trước.
Trước lo ngại lạm phát tăng cao, đại diện của một số doanh nghiệp lớn đangcó sản phẩm, hàng hóa tăng giá lại chưa đưa ra cam kết chắc chắn, Tổng Giámđốc Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), ông Bùi Ngọc Bảo, nói: “Xu hướnggiá xăng dầu thế giới sắp tới có thể cao hơn mức dự báo. Chúng tôi sẽ thamgia bình ổn giá ở mức tốt nhất nhưng không có nghĩa là giá cố định”.
|
Không kiểm soát được giá cả, đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Hồng Thúy) |
Chuẩn bị vào mùa xây dựng, giá thép trong quý Iđang biến động lớn. Ông Mai Văn Tinh, Chủ tịchHĐQT Tổng Công ty Thép VN, cho biết nguyên nhântăng giá thép trong nước là do giá quặng, giáphôi đều tăng mạnh, tổng công ty đã chạy hếtcông suất nhưng giá vẫn tăng 10%.
Vấn đề lãi suất cao cũng đượcđại diện nhiều doanh nghiệp và địa phương lo ngại. Nhiều đại biểu đặt vấn đềcần quy định trần lãi suất cho vay, không để lãi suất tăng nhanh và đứng ởmức cao như hiện nay, doanh nghiệp vừa khó vay vốn vừa bị đội chi phí.
Xem lại khâu điều phối thịtrường
Tại hội nghị, các ngân hàngthương mại lớn khẳng định lãi suất thỏa thuận không có nghĩa là thả nổi màtrong vòng kiểm soát của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp làmăn hiệu quả sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngyêu cầu các ngân hàng thương mại quốc doanh phải chỉ đạo điều tiết lãi suấtthỏa thuận theo hướng giảm xuống đến mức thị trường chấp nhận.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: Người dân tăng giá vì chỉ nhìn thấylợi ích trước mắt, còn cơ quan Nhà nước “vui vẻ” cho qua. Trong điều hànhthị trường hàng hóa, các hiệp hội chưa làm tốt vai trò là một nhịp cầu nốivới Chính phủ, là một trung tâm đoàn kết các doanh nghiệp trong ngành. PhóThủ tướng cũng nhắc một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa thực hiệnđược vai trò điều tiết, chi phối thị trường, trong khi đó là những yếu tốtạo nên tính an toàn cho thị trường hàng hóa.
Phó Thủ tướng khẳng địnhChính phủ sẽ cố gắng giữ lạm phát tiệm cận mức 7% và yêu cầu các địa phươngtạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh,để thực hiện cho được mức tăng GDP 6,5% trong năm 2010.
Toàn bộ hệ thống phân phối hàng hóa phải được kiểm soát nhằm phát hiện,nghiêm trị những hành vi nâng giá té nước theo mưa. Các bộ, ngành, địaphương không được chủ quan để tạo ra biến động giá, phải kiểm soát được giániêm yết, bảo đảm công khai minh bạch, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếunhư sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh...
|
Theo Tô Hà