Tại huyện Nhơn Trạch, tỉnhĐồng Nai, hai hộ dân quyết kiện Vedan là nông dân Nguyễn Lam Sơn và NguyễnVăn Đô, cả hai trường hợp này đều có luật sư riêng lo việc kiện tụng.
Chiều 6/9, ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành (ĐồngNai) cho biết 100% người dân bị thiệt hại trong vụ Vedan của huyện đã đồng ýnhận tiền bồi thường. Trước đó, có 43/2.089 trường hợp không đồng ý rút đơnkiện khi được thăm dò, nhưng sau đó các hộ này nhận ra có sự nhẫm lẫn nên đãxin tờ phiếu khác để điền lại.
Tuy nhiên vẫn còn trường hợp đặc biệt là Công ty Viễn Đông chuyên nuôi trồngthủy sản (không biết xếp vào diện nào) vẫn kiên quyết kiện Vedan để đòi 16tỷ đồng. Với trường hợp này, huyện đang xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh trongcả hai phương án họ đồng ý hay không đồng ý với số tiền bồi thường gần 120tỷ đồng của Vedan.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa (xã Long Phước, huyện Long Thành), một trongsố hộ bị thiệt hại nặng muốn kiện Vedan tới cùng cũng xác nhận với Đất Việtđã thay đổi ý kiến. Lý do bà Hoa đưa ra là không muốn ảnh hưởng đến số đôngcũng như chính quyền đã hứa sẽ loại ra những hộ không bị thiệt hại nên yêntâm rút đơn kiện.
Tại huyện Nhơn Trạch, đại diện Hội Nông dân huyện cho biết sau vận động vẫncòn hai hộ dân quyết kiện Vedan. Đó là trường hợp nông dân Nguyễn Lam Sơn(xã Phước An) và Nguyễn Văn Đô (xã Long Thọ), cả hai trường hợp này đều cóluật sư riêng lo việc kiện tụng.
“Chúng tôi sẽ thương lượng với Vedan trừ số tiền bồi thường của hai hộ dânnày ra để họ tự lo việc khởi kiện Vedan mà không ảnh hưởng đến các hộ dâncác. Thắng họ hưởng mà thua họ chịu”, đại diện Hội Nông dân cho biết.
|
Ngày 10/9 các cơ quan ban, ngành tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc với Vedan về việcchi trả bồi thường. Việc tính toán số tiền được nhận của từng hộ dân đã đượcgiao về UBND các xã dựa theo phương pháp tính do Sở TN-MT và NN-PTNTT tỉnhhướng dẫn.
*Cùng ngày, ông Bùi Văn Khê, Chánh văn phòng UBND huyện Cần Giờ (TP HCM) chobiết sau khi niêm yết bản đồ phân vùng ô nhiễm và danh sách các hộ đã kêkhai thiệt hại đợt đầu đã có nhiều người dân làm đơn xin bổ sung vào danhsách nhận tiền bồi thường. Số lượng cụ thể vẫn chưa được thống kê vì bà connộp đơn rải rác ở nhiều nơi và thời gian tiếp nhận đơn vẫn còn. Kiểm tra banđầu cho thấy khá nhiều đơn không hợp lệ vì đất kê khai không nằm trong vùngảnh hưởng ô nhiễm.
Vài ngày tới, số đơn này sẽ được tổng hợp, phân loại để loại ra các đơnkhông hợp lệ, giải thích cho người dân hiểu. Ngoài ra, các tiểu ban chuyênmôn cũng sẽ phúc tra lại việc kê khai thiệt hại của người dân để đảm bảoviệc chi trả bồi thường đúng đối tượng.
Như vậy, chưa hẳn tất cả 839 hộ dân đã kê khai thiệt hại trước đó sẽ đượcnhận tiền bồi thường. Những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng, có thiệt hại thựctế sẽ được bổ sung vào danh sách nhận tiền.
Theo Ngọc Ánh
Đất Việt