Chiều 18/8, luậtsư Nguyễn Thành Ngọc, người đại diện hợp pháp cho 1.255 hộ dân bị thiệt hại vụVedan, đã thực hiện các thủ tục rút đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện TânThành theo đúng trình tự và qui định của pháp luật.
Ngay sau đó, luậtsư Ngọc đã có văn bản gửi ông Yang Kun Hsiang, tổng giám đốc Vedan, thông báo vềviệc đã rút đơn khởi kiện tại tòa.
![]() |
Các hộ nông dân này sẽ nhận được tiền bồi thường của Vedan trong những ngày tới - Ảnh: Minh Luận |
Luật sư NguyễnThành Ngọc nói: “Theo cam kết chậm nhất trong vòng bảy ngày Vedan phải chuyểntiền đợt một, sau đó gửi chứng thư bảo lãnh, nhưng chưa hết thời hạn họ đã nhanhchóng thực hiện. Đáp lại thiện chí đó, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện việcrút đơn khởi kiện và ngay lập tức có công văn thông báo gửi đến họ”.
|
Theo ông Trần Văn Cường, phó giámđốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu, trưởng ban chỉ huythống kê thiệt hại kinh tế và môi trường vụ Vedan, 10g30 phút ngày 18-8 Vedan đãchuyển đủ 50% số tiền bồi thường thiệt hại (đợt một) cho người dân và 500 triệuđồng tiền chi phí điều tra, xác minh thiệt hại cho UBND tỉnh. Số tiền này đượcchuyển vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp vàphát triển nông thôn Vũng Tàu.
Cũng trong buổisáng cùng ngày, đại diện Vedan đã đến UBND huyện Tân Tành trao cho phía đại diệntỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên nhận chuyển tiền và chứng thư bảo lãnh của Ngân hàngBangkok, chi nhánh TP.HCM số tiền chi trả đợt hai cho người dân thiệt hại BàRịa - Vũng Tàu. Ngay sau khi tiền được Vedan chuyển vào tài khoản UBND huyện TânThành, luật sư Nguyễn Thành Ngọc đã làm các thủ tục ủy quyền lại cho UBND huyệnTân Thành tiếp nhận.
Về phương án chi trả tiền bồi thường, ông Trần Văn Cường cho biết kể từ hôm nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giao trách nhiệm cho UBND huyện Tân Thành đảm nhận việc lên kế hoạch chi trả cho người dân. Trước mắt, trong vòng mười ngày tới chính quyền các xã, thị trấn sẽ niêm yết công khai danh sách 1.255 hộ dân bị thiệt hại, sau đó sẽ tổ chức chi trả tiền bồi thường cho dân.
Theo MinhLuận
Tuổi Trẻ