Đại diện các Sở Công Thương Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khẳng định đang đẩy mạnhchương trình bán hàng bình ổn theo hướng tăng thêm điểm và đa dạng hóa mặt hàng.
Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, Sở đã có quyết định bổsung thêm mặt hàng thủy hải sản vào danh sách hàng bình ổn giá, trong đó có 5nhóm mặt hàng thủy hải sản tham gia đến 31-3-2011 với mức giảm giá so với thịtrường 5-10%.
14 doanh nghiệp tham gia bình ổn đã dự trữ lượng hàng hóa chiếm 20%-30% nhu cầuthị trường. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gia súc gia cầm đều có số dựtrữ tăng 3-4 lần kế hoạch thành phố giao.
Bốn siêu thị và doanh nghiệp trên địa bàn đã ký với Tập đoàn Phú Cường để đưahàng tham gia bình ổn thị trường với mức cung ứng mỗi tháng 1.400- 2.000 tấnthủy hải sản.
Trong đó có 5 nhóm mặt hàng thủy hải sản tham gia bình ổn đến 31-3-2011 với mứcgiảm giá so với thị trường 5-10%. 39 nhóm hàng thủy hải sản khác cũng tham giabình ổn giá với mức giảm giá 5%. Sở cũng làm việc với một công ty cung ứng mỗitháng 325 tấn gia cầm, bán với giá do thành phố phê duyệt.
Đến nay, các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã phát triển 2.088 điểm phân phối,tăng hơn 500 điểm so với dịp Tết Canh Dần. Điểm mới trong công tác bình ổn giánăm nay là thành phố đang xây dựng các điểm cửa hàng và chuỗi siêu thị có đủ 8mặt hàng bình ổn ở 24 quận huyện và các vùng ven ngoại thành. Phấn đấu đến Tếtcó thêm 100 điểm bán hàng bình ổn.
![]() |
Hàng bình ổn giá bán tại siêu thị ở Hà Nội (Ảnh: Phạm Yên) |
“Thành phố cũng tăng cường bán hàng vào chợ truyền thống. Các doanh nghiệp đã có600 điểm vào các chợ truyền thống. Những chợ chưa phát huy hết công năng, thànhphố sẽ đưa các điểm bán hàng bình ổn giá vào”,bà Đào cho biết.
Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhận định:Từ nay đến Tết, mức tiêu thụ hàng hoá sẽ tăng cao, tổng mức lưu chuyển hàng hóabán lẻ tại Hà Nội trong tháng Tết Tân Mão 2011 tăng khoảng 22% so với các thángtrong năm.
Theo tính toán, với mặt hàng lương thực, nhu cầu tiêu thụ bình quân là 8kg/người/tháng,nhu cầu cả thành phố khoảng 65.000 tấn/tháng. Vì vậy nguồn cung cấp lương thựcchủ yếu cho khu vực nội thành Hà Nội sẽ lấy từ các đại lý, mạng lưới của TổngCông ty Lương thực miền Bắc và các đơn vị thành viên... và các hộ kinh doanh tạicác chợ.
Với mặt hàng thịt lợn, dự báo nhu cầu thịt lợn trên địa bàn thành phố sẽ tăng từ10.000 tấn lợn hơi/tháng lên 12.000 tấn/tháng. Nguồn thịt lợn sản xuất trên địabàn thành phố sẽ đáp ứng 70% nhu cầu tiêu thụ, chủ yếu từ các cơ sở giết mổ tậptrung của Hà Nội, 30% còn lại được cung cấp từ các tỉnh giáp Hà Nội.
Thịt trâu, bò khoảng 2.000 tấn/tháng, dự kiến nhu cầu tháng Tết có thể lên 3.000tấn. Hà Nội đáp ứng khoảng 15%, còn lại 85% lượng trâu bò được cung ứng từ mộtsố tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa...
Sở cũng đã yêu cầu các bộ sản phẩm phục vụ chương trình Phiên chợ hàng Việt Namvề các huyện với 150-300 mã hàng/chuyến được thay đổi, bổ sung phù hợp từng địabàn. Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá phải mở rộngđiểm bán hàng đến các khu vực đông dân cư, vùng nông thôn ngoại thành; khu côngnghiệp, khu chế xuất...
Theo Phạm Tuyên
Tiền phong