“Rao tình” để trả thù xích mích
Theo phản ánh của chị H., một nhân viên văn phòng, thì hơn ba tháng nay chị liêntục bị quấy rối qua điện thoại. Hỏi ra chị mới tá hỏa khi biết tên tuổi mình bịrao trên một trang web với nội dung hết sức dung tục là chị… tìm trai gọi! Bứcbối, chị gửi mail cho trang web trên yêu cầu gỡ bỏ thông tin này nhưng chỉ vàingày sau, thông tin yêu cầu gỡ bỏ của chị lại bị admin lấy đăng y chang lên diễnđàn.
Chị H. chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và đang không biết phải làm cách nào đểthoát khỏi cảnh bị quấy rối. “Tôi liên tục nhận tin nhắn… tỏ tình! Sợ quá, cứtối đến là tôi tắt điện thoại, hoặc khi thấy số lạ là không nghe máy. Cũng chínhvì vậy mà tôi đã bị sếp yêu cầu làm bản giải trình vì cái tội… không nghe điệnthoại” - chị T. than thở.
![]() |
Trang web mà nhiều nạn nhân cho rằng mình bị rao tình lên mạng |
Trường hợp vợ anh N., giám đốcmột công ty nông nghiệp ở Gò Vấp, cũng lâm vào tình trạng đau khổ không kém. Côvợ anh khổ sở từng ngày vì không biết tai họa từ đâu ập tới. Cứ khoảng nửa đêmthì chị nhận được hàng loạt cuộc gọi hoặc tin nhắn với lời lẽ khiếm nhã, làm ảnhhưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị.
Qua tìm hiểu, chị thấy tên mình trên mộttrang web đen với lời rao: “Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu, không cần tiền”.Sau khi lọc ra hàng loạt danh sách kẻ chơi khăm, anh N. đoán ra là một nhân viêntừng làm việc cho công ty của anh nhưng có xích mích. Nhưng anh không làm lớnchuyện vì không có bằng chứng.
Một nữ sinh viên tên NN cũng tâm sự trên mạng: “Trước ngày thi học kỳ, cónhiều số gọi cho tôi nói là bạn anh bảo khi có nhu cầu thì liên hệ em. Tôichoáng váng trước những tin nhắn và chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vài ngàysau, vào khoảng 5 giờ sáng, có người gọi tới số tôi, còn mơ mơ ngủ tôi nhấc máyvới giọng nặng nề. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi đanghầm hồ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Con kia, sao mày dám cướp chồng bà!””.
Thậm chí có trường hợp nạn nhânnhận được khoảng 30-40 cuộc gọi mời mỗi đêm. Nhiều nạn nhân phải đổi số hoặc tắtmáy vì không thể chịu nổi những lời lẽ dung tục. Thậm chí có nạn nhân còn bịstress nặng vì nhiều tháng liền bị quấy phá.
Có thể xử lý tìm ra thủ phạm
Theo Thạc sĩ Phạm Đình Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh Tường Lửa, hiện naytình trạng quấy phá bằng cách lấy thông tin người khác đưa lên “web đen” đángbáo động. Thế nhưng hiện nay, việc xác định hung thủ đưa thông tin bôi nhọ ngườikhác là hoàn toàn có thể. Việc này có thể thông qua IP máy tính sử dụng, đó làcăn cứ vào ngày giờ và địa điểm. Vì mỗi máy tính đều có một địa chỉ IP cho nênkẻ gian sẽ để lại dấu tích. Và từ các địa chỉ IP này, người sử dụng sẽ có thểbáo các nhà cung cấp dịch vụ truy ra kẻ xấu. Mặc dù vậy, việc này không hề đơngiản và chỉ các chuyên gia an ninh hoặc các cơ quan chức năng mới có thể làmđược.
Mặc dù vậy, theo ông Thắng những trường hợp bôi xấu với các trang web trong nướcthì việc xử lý khá dễ dàng nhưng với các trang web nước ngoài thì việc xử lý sẽkhá khó khăn.
Còn theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, những trườnghợp bị bôi nhọ như thế, đơn giản nhất là các nạn nhân nên thông báo với quản trịcủa diễn đàn để họ gỡ bỏ thông tin. Nếu các admin diễn đàn không chịu cung cấpthông tin hoặc không gỡ bỏ thì tốt nhất người bị hại đến báo với công an để họđưa ra giải pháp cụ thể, bắt kẻ “bôi nhọ thông tin người khác”.
|
Theo Pháp Luật TPHCM