Nếu tính theo tốc độ tăng tháng sau so với tháng trước, thì CPItháng 4 đã được các chuyên gia cho là “đỉnh” của năm 2011 và tốcđộ tăng của các tháng từ nay đến cuối năm sẽ chậm lại.

Điều này căn cứ từ nhiềunguyên nhân

Có nguyên nhân do giá vàng trên thế giới sau khi liên tiếp đạtđỉnh mới, nay đã trở về chỉ còn trên dưới 1.500 USD/ounce, giảmsức ép tăng giá vàng ở trong nước.

Điều quan trọng là thị trườngngoại tệ tự do đã bị thu hẹp đáng kể; tỷ giá VND/USD trên thịtrường tự do đã giảm khá mạnh, có lúc về còn dưới mức của thịtrường chính thức; trên thị trường chính thức giao dịch cũngthấp hơn mức trần của tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng theocông bố của Ngân hàng Nhà nước.

Cung-cầu ngoại tệ đã được cải thiện sau nhiều động thái của Ngânhàng Nhà nước (khống chế trần lãi suất huy động USD không quá3%/năm, tăng dự trữ bắt buộc đối với ngoại tệ…), sự đồng thuậncủa các doanh nghiệp, cá nhân (bán USD cho ngân hàng, giảm giaodịch trực tiếp USD,…).

Các nhân tố có thể làm giảm tốc CPI

Có nguyên nhân do giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm. Chỉsố S&P GSCI tổng hợp cho 24 loại hàng hóa (được coi như thước đotín hiệu lạm phát toàn cầu) đã giảm 6,5%. Nhập khẩu lạm pháttrong điều kiện lạm phát thế giới tăng là một yếu tố cộng hưởngquan trọng; nay lạm phát trên thế giới giảm sẽ giảm sức ép đếnnhập khẩu lạm phát.

Có nguyên nhân do giá USD tăng lên (USD-index tăng từ 73,1 điểmlên trên 74,6 điểm). Tỷ giá Nhân dân tệ/USD giảm xuống, hiện cònkhoảng 6,4941 Nhân dân tệ/USD. Trong khi Mỹ là thị trường xuấtkhẩu lớn nhất của Việt Nam và Trung Quốc là thị trường nhậpkhẩu, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam.

Đây là thời cơ để Việt Nam tăng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu vàgiảm nhập siêu và cũng giảm áp lực tăng tỷ giá VND/USD, giảm áplực đối với việc khuếch đại lạm phát ở trong nước- một yếu tốquan trọng làm tăng lạm phát trong thời gian qua.

Có nguyên nhân về mặt tiền tệ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đãtăng thêm lãi suất tái cấp vốn (từ 13%/năm lên 14%/năm) và lãisuất chiết khấu (từ 12%/năm lên 13%/năm) trên thị trường mở.

Có nguyên nhân do giá xăng dầu đã được cơ quan chủ quản và cơquan quản lý giá chưa cho điều chỉnh, nay giá thế giới giảm. Cónguyên nhân do giá một số loại thực phẩm tươi sống, giá đườngkhông tăng, thậm chí còn giảm.

Có nguyên nhân do các biện pháp kiềm chế lạm phát, với độ trễcủa nó, đã bắt đầu phát huy tác dụng.
 
Có nguyên nhân quan trọng là tâm lý - một trong những yếu tố tácđộng lớn đến việc tăng giá vừa qua- đã dịu lại, biểu hiện ở chỗngười dân giảm găm giữ vàng, ngoại tệ, chỉ số chứng khoán giảm,thị trường bất động sản giảm nhiệt.
 
Mặc dù vậy, chúng ta chưa thể chủ quan, thỏa mãn với kết quả đãđạt được, cần phải nghiêm túc, nhất quán, kiên trì, đồng bộ thựchiện các giải pháp kiềm chế lạm phát.

Theo Chinhphu.vn