Với lý do xảhàng tồn để nhập hàng mới, nhiều cửa hàng đã trà trộn một số hàng kém chấtlượng để lừa người tiêu dùng. Vì vậy, trước khi mua những sản phẩm được gắnmác “xả hàng”, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, tránh cảnh tiền mất, tậtmang, rước bực mình cho bản thân những ngày đầu năm mới.


Nhà nhà“xả hàng”


Tại một cửa hàng bán giày dép nữ trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) trưngtấm biển “xả hàng, giảm giá 50%” ngay trước cửa, bên trong có khá đông ngườixem hàng. Theo như “quảng cáo” của người bán hàng thì toàn bộ sản phẩm ở đâyđều được giảm giá một nửa.

Cẩn thận với “xả hàng” đầu năm
Cần cẩn thận trước khi chọn mua những sản phẩm được gắn “mác” xả hàng, giảm giá, thanh lý cửa hàng... (ảnh mang tính minh hoạ).

Tuy nhiên,không ít người sành mua hàng đều thấy rằng hầu hết giá giày ở đây đềuđược tăng lên khá cao rồi được gắn mác giảm giá. Những đôi không bị “làmgiá” kiểu này thì lại chủ yếu là mẫu xấu, bán chậm nên họ mới không làmvậy. Chị Thu Anh (phố La Thành, quận Đống Đa) chia sẻ: Một đôi giày caogót tôi mua ở phố Hàng Buồm giá 350.000đ thì ở đây có giá niêm yết800.000đ, sau khi giảm 50% thì còn 400.000đ, vậy vẫn đắt hơn 50.000đ sovới mặt bằng chung trên thị trường. “Chiêu” tăng giá trước khi giảm nàytuy đã khá cũ, nhưng có vẻ vẫn hiệu quả với những người “nghiện” muahàng giảm giá”.

Các mặt hàng khác như đồ gia dụng, điện tử cũng không nằm ngoài quy luậtgiảm giá này. Tại hầu hết các cửa hàng, siêu thị điện máy, người mua sẽdễ dàng liệt kê danh sách hàng chục sản phẩm được áp dụng mức giảm giátừ 20 – 50%... Việc giảm giá này đã khiến nhiều siêu thị điện máy tiêuthụ được số lượng lớn hàng tồn kho hay những mặt hàng có mẫu mã cũ, tiêuthụ chậm.

Ngay những thương hiệu giày dép, quần áo có tên tuổi nổi tiếng thế giớicũng đưa những chương trình “xả hàng” giá sốc. Một cửa hàng bán túi,giày dành cho nữ giới nổi tiếng ở phố Lê Thái Tổ đưa ra chương trìnhgiảm giá 60% tất cả sản phẩm khiến lượng người xếp hàng để chờ mua túi,giày dài cả hàng chục mét. Thỉnh thoảng, bảo vệ mới cho vài người vàocửa hàng để mua, mặc cho nhiều chị em van nài đủ kiểu xin vào.

Đánh vào tâm lý “ham rẻ”

Chính vì tâm lý ham rẻ mà nhiều người bỏ qua khâu kiểm tra chất lượngxem sản phẩm mình mua có đạt yêu cầu hay không nên đã có không ít trườnghợp “dở khóc, dở cười” khi mua hàng xả đầu năm. Chị Thanh Nga (phốNguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) mua một bộ máy xay sinh tố tại một cửahàng điện máy trên phố Huế với giá đã giảm sau khi cửa hàng giảm giá 70%do “xả hàng” chỉ còn là 300.000đ. Tuy nhiên, dùng được vài hôm thì máyhỏng. Chị Nga đến cửa hàng đòi đổi máy khác thì được người bán giảithích do đây là hàng nằm trong diện “thanh lý” nên khách không có quyềnđổi trả lại, nên chị Nga phải chấp nhận rủi ro.

Trường hợp như chị Nga không phải là hiếm khi các cửa hàng thực hiệnnhững chương trình thanh lý hay xả hàng đều hướng người mua chú ý về giáquá rẻ, mức giảm “không tưởng” để rồi quên việc tìm hiểu chất lượng sảnphẩm và chế độ bảo hành, hậu mãi. Vì vậy, lời khuyên cho những ai muốnmua hàng vào những dịp giảm giá là nên đặt chất lượng sản phẩm lên hàngđầu, tránh cảnh tiền mất, tật mang, rước bực cho bản thân ở đầu năm mới.

Theo Lao động